4 container gỗ rừng tự nhiên do Chi nhánh công ty TNHH và dịch vụ Đại Tân Á xuất trái phép qua cảng Cát Lái, bị Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan TP HCM lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ từ ngày 19/3. Tin từ Chi cục hải quan này, Đại Tân Á mở tờ khai báo xuất khẩu 4 container gỗ muồng, khối lượng 72m3, trị giá 18.000 USD thuộc gỗ sinh trưởng trong nước, có nguồn gốc từ rừng trồng.
Qua kiểm tra hồ sơ của lô hàng, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện bản lý lịch nguồn gốc gỗ có nhiều dấu hiện nghi vấn nên có công văn gửi Chi cục kiểm lâm TP HCM và Chi cục kiểm lâm Đắc Lắc, đề nghị xác minh lại. Và cả 2 cơ quan này đều khẳng định, bản lý lịch gỗ do chủ cơ sở chế biến lâm sản tự ý lập, không thông qua kiểm lâm địa bàn ký và tham mưu; đơn xin khai thác và sơ chế tiêu thụ gỗ muồng bị chủ cơ sở sửa chữa ngày, tháng để đối phó với cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng của huyện Krông Păc, Đắc Lắc có xác nhận cho phép chủ cơ sở chế biến khai thác 120 cây gỗ muồng, khối lượng 127 m3. Số gỗ tiêu thụ hết trong tháng 8-2006 nhưng doanh nghiệp lấy bộ hồ sơ này sửa chữa ngày tháng để hợp thức hóa cho lô hàng xuất lậu nêu trên.
Container còn lại gồm hơn 173 gỗ xuất khẩu là của một doanh nghiệp TP HCM nhưng cũng khai là gỗ rừng trồng, đang bị Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 tạm giữ để giám định tiếp.
N.Hải.