Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 30/12/2018, 08:00 (GMT+7)

5 cầu thủ nhiều tuổi nhất dự Asian Cup 2019

Giải vô địch bóng đá châu lục năm nay có nhiều gương mặt gạo cội đến từ các đội Tây Á.

Tiền đạo Ismail Matar (UAE - 35 tuổi 8 tháng). Đội trưởng hiện tại của UAE có 125 lần khoác áo đội tuyển trong 15 năm cống hiến. Anh gây tiếng vang khi giành giải Cầu thủ hay nhất giải vô địch bóng đá trẻ thế giới năm 2003 (tiền thân của U20 World Cup). Matar chỉ thi đấu cho CLB Al Wahda trong sự nghiệp. Anh từng dính chấn thương hồi đầu tháng 12/2018, nhưng kịp trở lại và góp mặt ở Asian Cup 2019.

Thủ môn Moataz Yaseen (Jordan - 36 tuổi 1 tháng). Dù lớn tuổi, người gác đền của Jordan mới có 18 lần khoác áo đội tuyển. Anh từng vô địch  AFC Cup 2007, cùng với CLB Shabab Al-Ordon. Tại Asian Cup 2019, Yaseen sẽ dự bị cho đội trưởng Amer Shafi.

Thủ môn Amer Shafi (Jordan - 36 tuổi 8 tháng). Jordan có tới hai người lọt vào danh sách cầu thủ nhiều tuổi nhất ở Asian Cup 2019, và người còn lại chính là đội trưởng Shafi. Thủ thành của CLB Shabab Al-Ordon là một huyền thoại của bóng đá Jordan, với 139 lần ra sân cho đội tuyển. Hồi tháng 11/2018, Shafi nổi tiếng thế giới khi ghi bàn vào lưới Ấn Độ, xuất phát từ quả phát bóng dài từ sân nhà của anh.

Tiền vệ Paul Mulders (Philippines - 37 tuổi 11 tháng). Cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan của Philippines từng chơi tại đội trẻ Ajax trong tám năm, sau đó là ADO Den Haag, trước khi về Philippines chơi bóng năm 2014. Anh khoác áo đội tuyển Philippines từ năm 2011, và là thành viên vào bán kết AFF Cup các năm 2012, 2014 và 2018.

Tiền vệ Trịnh Trí (Trung Quốc - 38 tuổi 4 tháng). Đội trưởng Trung Quốc là người nhiều tuổi nhất ở Asian Cup 2019. Anh nổi tiếng vào thập niên 2000, khi từng sang Vương quốc Anh khoác áo Charlton Athletic và Celtic. Năm 2013, Trịnh đoạt giải Cầu thủ hay nhất châu Á. Trịnh Trí hiện có 102 lần khoác áo đội tuyển, và là thành viên của CLB Quảng Châu Hằng Đại thống trị Super League suốt bảy năm qua.

Ảnh: AFC, Fox Sports.