Gauss không phải là người đầu tiên tìm ra Ceres, tuy nhiên tên tuổi của ông gắn với hành tinh lùn này theo một cách khác.
Ngày 1/1/1801, Giuseppe Piazzi phát hiện một hành tinh nhỏ từ đài thiên văn ở Palermo, Italy. Ông đặt tên nó theo tên nữ thần Hy Lạp Ceres. Tuy nhiên, theo Math Rutgers, Piazzi chỉ có thể quan sát hành tinh này trong 41 ngày, trong khi quỹ đạo của nó quét một góc chỉ 9 độ.
Khi các nhà thiên văn học mất dấu Ceres, Gauss vận dụng những kiến thức toán học của mình để tính toán quỹ đạo và đối chiếu với 22 lần quan sát Ceres của Piazzi, cuối cùng ông đã tiên đoán chính xác vị trí mà Ceres sẽ lại được nhìn thấy. Việc xác định quỹ đạo Ceres giúp Gauss nổi tiếng toàn thế giới.
![]() |
Gauss là người tính được quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres. Ảnh: Wikipedia |
Ông tiếp tục cải thiện và đơn giản hóa phương pháp tính toán của mình. Khi tiểu hành tinh Vesta được Olbers tìm thấy năm 1807, Gauss đã tính được các yếu tố quỹ đạo của nó trong 10 giờ. Ông cũng có khả năng tính quỹ đạo của sao chổi chỉ trong một giờ, trong khi Euler tính mất 3 ngày bằng phương pháp cũ.
Năm 1807, Gauss công bố phương pháp của mình. Lý thuyết về chuyển động của các thiên thể này vẫn được sử dụng đến ngày nay, chỉ được sửa đổi không đáng kể.
Câu 4: Mộ của Gauss được khắc hình đa giác đều có 17 cạnh, đúng hay sai?