Bến Tre là một trong 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, rộng hơn 2.360 km2. Tỉnh được hình thành bởi 3 cù lao An Hóa, Bảo, Minh và do phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long (Tiền, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên).
Địa hình của Bến Tre bằng phẳng, rải rác những giồng cát xen kẽ với ruộng, vườn. Tỉnh này không có rừng cây lớn mà chỉ có một số rừng chồi và những dải rừng ngập mặn ở ven biển và các cửa sông.
Hệ thống kênh rạch chằng chịt khoảng 6.000 km đan vào nhau tạo thành lợi thế trong phát triển giao thông thủy, hệ thống thủy lợi, phát triển kinh tế vườn.
Theo số liệu của Hiệp hội dừa Bến Tre hồi cuối năm 2018, tỉnh này có diện tích trồng dừa lớn nhất nước với hơn 70.000 hecta, sản lượng gần 600 triệu trái mỗi năm. Ngành công nghiệp chế biến dừa ở Bến Tre phát triển khá nhanh với những sản phẩm đa dạng, tiêu thụ khoảng 85% tổng lượng dừa thu hoạch trên địa bàn.

Dừa Bến Tre.
Ở Bến Tre, những vườn dừa bạt ngàn tập trung ở các huyện phía tây như Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày, Giồng Trôm. Tập quán trồng dừa trên đất cù lao đã có từ lâu trong nhân dân đồng bằng Nam Bộ. Người miền Tây có câu ca dao:
Thấy dừa thì nhớ Bến Tre
Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang.
Nhắc đến Bến Tre, nhiều người nhớ đến bài hát Dáng đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với những câu hát có hình ảnh cây dừa: "Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió; có phải người còn đó là con gái của Bến Tre".
Câu 4: Thành phố nào được mệnh danh là thành phố ngàn hoa?