![]() |
Hà Lan là quốc gia đầu tiên sử dụng lá cờ ba màu, giới thiệu vào năm 1572 nhưng chính thức được thông qua với màu đỏ - trắng - xanh lam vào năm 1937.
Ba màu tách biệt được xếp thành ba dải ngang có kích thước bằng nhau. Cờ Hà Lan từng có thời điểm chứa ba màu cam, trắng và xanh lam. Màu cam khi đó nhằm thể hiện sự kính trọng đối với hoàng tử Hà Lan William I xứ Orange, người đã đấu tranh giành tự do cho đất nước từ Tây Ban Nha. Do vậy, ngày xưa cờ Hà Lan còn được gọi là cờ của hoàng tử.
Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ 17, màu cam được thay thế bởi màu đỏ. Lý do là người dân nhận ra thuốc nhuộm màu cam không ổn định, sau một thời gian sử dụng sẽ chuyển thành màu đỏ do tiếp xúc ánh nắng mặt trời.
>>Quay lại