Tâm lý thi đấu. Vào một ngày đẹp trời, Arsenal có thể ghi một bàn thắng đẹp từ rất nhiều cơ hội và dễ dàng chiến thắng, nhưng những chiến thắng kiểu đó không làm toát lên được bản năng của một sát thủ. Họ cần lạnh lùng, sắc sảo và đôi khi, phải tàn nhẫn hơn để chiến thắng.
Thất bại gây sốc dưới tay đội hạng Nhất Blackburn ở vòng năm Cup FA cuối tuần qua cũng cần được các học trò của HLV Wenger đẩy lùi vào dĩ vãng. Bởi một khi vào trận với tâm lý ì ạch, nặng về, Arsenal thường tỏ ra rất dễ tổn thương.
Cân bằng trong tấn công. Wenger thường tự hào rằng Arsenal mùa này ghi nhiều bàn hơn mùa trước khi họ còn một Van Persie đang bùng nổ dữ dội. Nhưng số lượng bàn thắng mà Wenger tự hào ấy chỉ nói lên một phần câu chuyện, bởi Arsenal luôn rất chật vật trong việc tạo ra những tình huống nguy hiểm thật sự ở các trận cầu lớn.
Giroud, người được chọn đá thay Van Persie, tắt điện trước các đối thủ quan trọng và khi đấu Bayern, Wenger sẽ phải vắt óc để tìm ra một phương án mang lại sự sắc nét trong tấn công. Việc HLV người Pháp có thể khai thác tốt nhất năng lực của Podolski và Theo Walcott hay không nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quyết định tới thành bại cho Arsenal trước "Hùm Xám" tại Emirates.
Niềm tin trong phòng ngự. Trước Blackburn, Arsenal áp đảo hoàn toàn trong khâu kiểm soát bóng và cả trận chỉ có một hoặc hai tình huống bị đối phương đe dọa. Tuy nhiên, việc họ để thủng lưới một bàn và thua trận không hề gây ngạc nhiên. Trong khung gỗ, Szczesny đang sa sút và mắc lỗi ở tình huống dẫn tới bàn thua. Sự kết hợp của cặp trung vệ Vermaelen - Koscielny thì không đạt hiệu quả như mong đợi ban đầu cách đây 18 tháng.
Thái độ của CĐV nhà. Wenger có lẽ cần thận trọng hơn trong phát ngôn. Các CĐV Arsenal đã biểu tình phản đối ông sau thất bại ở Cup FA và HLV người Pháp vì thế phải tìm ra cách phù hợp để xoa dịu các CĐV, thuyết phục họ tiếp tục ủng hộ đội bóng, đồng thời tạo cú hích tinh thần cho đội ngũ cầu thủ. Không nhiều fan Arsenal tin đội nhà đủ khả năng vô địch Champions League, dù thầy trò Wenger vừa có năm thứ 13 liên tiếp lọt vào giai đoạn đấu knock-out ở sân chơi này.
Cuộc khủng hoảng ở vị trí hậu vệ trái. Kieran Gibbs, lựa chọn số một, nghỉ dưỡng thương. Tân binh Nacho Monreal không thể thi đấu vì quy chế cup-tied (đã được một đội khác là Malaga đăng ký đá Champions League hồi đầu mùa). Andre Santos vừa bị tống khứ trở lại Brazil. Wenger vì thế đối mặt với bài toán khó thật sự ở vị trí này.
Giải pháp được nhắc tới đầu tiên là kéo Vermaelen ra trấn giữ hành lang trái, nhưng cách này sẽ làm suy yếu khu vực trung tâm hàng phòng ngự. Một lựa chọn khác là trưng dụng Bacary Sagna đá hậu vệ trái, để Carl Jenkinson trấn giữ hành lang phải. Mỗi phương án đều có những hạn chế riêng và Wenger sẽ phải tìm cách dung hòa, nếu không muốn hai cánh của bọ bị Bayern, vốn rất mạnh trong tấn công biên, bằm nát ngay tại Emirates.
Phương Minh