![]() |
Cao Thị Lan (ngoài cùng bên trái) nghe đồng bọn trả lời thẩm vấn. Ảnh: P.V |
Người bị đề nghị án nặng nhất là Nguyễn Hữu Tươi (nguyên cảnh sát khu vực phường Thanh Nhàn), với mức phạt 17-18 năm tù về tội nhận hối lộ. Cơ quan công tố cho rằng, đủ cơ sở khẳng định viên cảnh sát này mỗi ngày nhận 300.000-500.000 đồng của Cao Thị Lan (người cầm đầu tụ điểm ma túy ở Thanh Nhàn), tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Ngày nào Tươi cũng có mặt tại chốt trực, chứng kiến con nghiện nườm nượp tới mua heroin nhưng trong sổ theo dõi tình hình lại ghi không có hiện tượng này.
6 viên cảnh sát còn lại cùng bị tiền "bắn thủng" như Nguyễn Hữu Tươi, VKS đề nghị tòa tuyên phạt mỗi người 7-10 năm tù. Đó là nhóm công an phường Thanh Nhàn: Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn (cùng là cảnh sát hình sự), Trương Công Thạch, Nguyễn Hữu Toan (cảnh sát trật tự), Dương Trọng Huấn (phó công phường) và ông Vũ Hoàng Nam (phó công an phường Quỳnh Lôi).
Năm 1999-2004, những người này đã bảo kê, làm ngơ cho đường dây bán lẻ ma túy hoạt động, giúp Cao Thị Lan thu về 20-24 triệu đồng mỗi ngày. Viên cảnh sát nhận ít tiền của Lan nhất là Nguyễn Anh Tuấn với 9 triệu đồng.
Trong 48 bị cáo còn lại, VKS đề nghị HĐXX tuyên 5 án tử hình, 15 án chung thân, 16 án 20 năm tù... Với vai trò cầm đầu, Cao Thị Lan đã không "thoát" được mức án đề xuất là tử hình.
10 ngày thẩm vấn tại TAND Hà Nội đã làm rõ, dưới sự chỉ đạo của Cao Thị Lan, các bị cáo đã lập "chợ ma túy", tiêu thụ hơn 19,6 kg heroin. Mức án với 55 bị cáo trong phiên xử sẽ được TAND Hà Nội ra phán quyết vào tuần tới.
Hoàng Khuê