Theo Trưởng phòng nghiệp vụ y - Sở Y tế TP HCM Phan Văn Nghiệm, 4 nạn nhân kể trên đều sống ở quận 6: Trần Huy Hoàng ngụ phường 12, Nguyễn Văn Năm phường 4, Ngô Hoàng Bá phường 4 và Trần Văn Bảo phường 4.
Họ cùng uống một loại rượu trắng mua tại tiệm tạp hóa ở đường Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, pha với một loại rượu họ mang theo và nhậu với thức nhắm có sẵn. Các nhân chứng cho biết, tàn cuộc nhậu tối 26/11, cả bốn người đều say.
![]() |
Cán bộ Sở Y tế lấy mẫu rượu tại lò để đưa đi xét nghiệm chiều 29/11. Ảnh: V.A. |
Đến sáng sớm hôm sau, anh Hoàng tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi. Ngày 28/11, đến lượt anh Nguyễn Văn Năm tử vong cũng tại bệnh viện này. Anh Ngô Hoàng Bá cũng qua đời cùng ngày tại Bệnh viện An Bình. Người còn lại, ông Trần Văn Bảo, vẫn trong tình trạng rất nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Chưa có một kết luận chắc chắn nào về nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong cho những trường hợp trên, nhưng theo ông Nghiệm, nhiều khả năng là do rượu. Vì các nạn nhân tự mang theo rượu pha vào với rượu mua, thức nhắm cũng tự mang theo nên việc xác định nguyên nhân rất phức tạp. Nạn nhân còn sống cũng chưa thể cung cấp được thông tin gì cho cơ quan chức năng.
Hiện Sở Y tế đã rà soát lại tất cả các nơi tiếp nhận cấp cứu nạn nhân để tìm ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Mẫu rượu bán cho nạn nhân và các mẫu rượu của cơ sở cung cấp cho tiệm tạp hóa (ở xã Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) đã được niêm phong và lấy mẫu để đưa đi kiểm nghiệm. Cơ quan công an cũng vào cuộc để xác minh sự việc.
Mỹ Lan