Hôm 5/12/2010, The Document Foundation thông báo bản RC thứ nhất của LibreOffice, đánh dấu sự tiếp cận phiên bản ổn định đầu tiên của bộ ứng dụng văn phòng nguồn mở hoàn toàn mới này.
![]() |
Nhiều nhà phân phối Linux lớn sẽ thay thế OpenOffice bằng LibreOffice khi bản phát hành cuối cùng "hiện diện". Sau đây là một vài lý do tại sao bạn nên dùng thử phần mềm mới.
1. Mạnh mẽ.
Dựa trên OpenOffice.org 3.3 - mà Oracle vừa phát hành bản RC thứ 7 - LibreOffice 3.3 thêm nhiều cải tiến khiến bộ ứng dụng văn phòng mới đặc biệt hấp dẫn đối với người dùng doanh nghiệp.
Việc tối ưu mã đã được chú trọng đặc biệt trong công tác phát triển gói phần mềm LibreOffice đầu tiên này. Các nhà phát triển đã làm việc miệt mài để nâng cao chất lượng, sự ổn định của mã thừa kế từ OpenOffice.org.
Tất cả các mô-đun của bộ phần mềm LibreOffice 3.3 đều đang được viết lại để kết hợp nhiều tính năng mới, cải thiện khả năng tương thích với Microsoft Office và đưa ra hiệu năng nhất quán hơn.
2. Không bị ràng buộc với Oracle
Kể từ khi Oracle mua lại Sun Microsystems hồi đầu năm nay, đã có sự quan ngại đáng kể về tương lai của OpenOffice.org cũng như các dự án nguồn mở khác mà Oracle thừa kế từ Sun.
Giờ đây, các nhà phát triển OpenOffice đã "chia tay" Oracle và tạo ra bộ LibreOffice dưới sự giám sát của tổ chức độc lập The Document Foundation. Với một cơ cấu tổ chức mở, độc lập, dự án đã nhận được hỗ trợ từ các tổ chức bao gồm Google, Novell, Red Hat, Canonical, Open Source Initiative, GNOME Foundation và NeoOffice.
3. Miễn phí
Như với tất cả mọi phần mềm nguồn mở và miễn phí, LibreOffice không bị sự kiểm soát của bất kỳ công ty nào và cũng là miễn phí. Bạn có thể tải về và thử nghiệm bộ sản phẩm mà không có cam kết tài chính nào cả.
4. Chỉ mới bắt đầu.
LibreOffice 3.3 đã được hứa hẹn là một phiên bản tốt hơn, ổn định hơn của OpenOffice.org. Chưa đầy 3 tháng kể từ khi dự án được công bố, LibreOffice 3.3 đã trình làng thì rõ ràng rằng những thay đổi chúng ta thấy cho đến nay chỉ là "hương vị đầu tiên của những gì sẽ đến".