Cùng được đình chỉ điều tra về tội trên là bị can Trần Văn Tám (nguyên trưởng phòng Quản lý đô thị Cần Thơ), Phan Tùng Nguyên (nguyên phó phòng) và Nguyễn Minh Tuấn (nguyên cán bộ phòng quản lý đô thị).
"Do diễn biến tình hình, hành vi của các bị can kể trên không gây ảnh hưởng cho xã hội. Đặc biệt, đến thời điểm này, các bị can cũng đã khắc phục xong hậu quả", một phó thủ trưởng cơ quan điều tra giải thích.
Phòng quản lý đô thị Ninh Kiều thành lập từ năm 1992 (trước đó là phòng quản lý đô thị Cần Thơ thuộc tỉnh Cần Thơ cũ). Quá trình tồn tại, đơn vị đã trích lại một phần từ số tiền có được qua đo vẽ hiện trạng và thiết kế mới.
Cho đến khi vụ việc bị phát hiện, tổng số tiền từ "quỹ đen" này lên đến trên 7,2 tỷ đồng. Một phần của khoản tiền này đã được chia chác cho gần 100 cán bộ, công nhân viên của đơn vị. 11 người liên quan bị khởi tố.
Cuối tháng 5, cơ quan điều tra đã ra kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 11 bị can kể trên và xử lý một số cán bộ có liên quan.
Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, VKSND đã có quyết định trả hồ sơ. Và mới đây, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ đã định đình chỉ điều tra 4 bị can trên.
(Theo Lao Động)