Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 21/2/2018, 14:52 (GMT+7)

4.500 con đò vận chuyển 50.000 lượt khách trảy hội chùa Hương

Lễ khai hội Chùa Hương năm nay diễn ra trong tiết trời có mưa xuân và không phát lộc sau lễ như trước đây.

Chùa Hương mở hội không còn cảnh chen lấn
 
 

Video: Huy Mạnh

Lễ khai hội chùa Hương năm 2018 đã được tổ chức sáng 21/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại sân chùa Thiên Trù, thuộc khu di tích danh thắng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Khoảng 4.500 đò tham gia đưa khách ở khu vực chùa Hương. 

Theo ban tổ chức, mùa lễ hội năm 2017, chùa Hương đón khoảng 1,5 triệu lượt khách với doanh thu bán vé gần 20 tỷ đồng. Từ ngày mồng 3 Tết đến nay, chùa Hương đã đón khoảng hơn 150.000 lượt khách, trong đó riêng ngày khai hội, chùa Hương đón khoảng 50.000 lượt khách trảy hội.

Đò dọc chùa Hương năm nay được gắn biển số để quản lý, sơn màu xanh theo quy định nhằm tăng mỹ quan.

Thượng tọa Thích Minh Hiền trụ trì chùa Hương gõ hồi trống khai hội.

Lễ dâng hương cầu Phật mở đầu cho hội chùa Hương 2018.

Ban tổ chức cho biết, sau khi làm lễ không phát lộc như mọi năm nhằm tránh tình trạng du khách chen lấn, xô đẩy để cướp lộc.

Chủ đề năm lễ hội chùa Hương 2018 là "Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch".

Người dân chen chân đưa mâm lễ của mình vào trong để cầu xin một năm mới gặp nhiều may mắn.

Hàng trăm người dâng lễ phía trong động Hương Tích.

Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức cho biết, lễ hội chùa Hương 2018 là mốc quan trọng "kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Di tích thắng cảnh Hương Sơn và đón nhận thắng cảnh Hương Sơn là di tích Quốc gia đặc biệt".

Người dân hứng giọt thạch nhũ để mong mang lại tài lộc và may mắn trong năm mới.

Giang Huy