Sư tử trở nên nguy hiểm hơn do áp lực về môi trường sống. Ảnh: Jérôme Delay. |
Môi trường sống của sư tử ở rìa vườn quốc gia Serengeti đang ngày càng bị xâm lấn bởi hoạt động của con người. Như một hệ quả, những vụ tấn công có xu hướng gia tăng trong thời gian qua buộc chính quyền Tanzania phải có hành động cụ thể để bảo vệ người dân và gia súc.
"Chúng tôi thường giết một con sư tử nếu nó tấn công người nhưng đây là một nhóm rất lớn, chúng tôi không thể làm như vậy", Simon Mduma, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Động vật hoang dã (WRI) ở Đông Phi nói với AFP.
Tổng cộng 36 con sư tử sẽ được di dời khỏi vườn quốc gia Serengeti, trong đó, 20 con được chuyển đến vườn quốc gia Burigi Chato ở phía tây bắc đất nước. Các nhà chức trách vẫn đang tìm môi trường sống mới cho 16 con còn lại, theo thông báo của cơ quan môi trường hôm thứ Bảy.
"Sư tử đang ngày càng dễ bị tổn thương. Hoạt động của con người tại một số khu vực đã thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng", nhà nghiên cứu Dennis Ikanda từ WRI cho biết thêm. Tháng 9 năm ngoái, chính phủ Tanzania đã bãi bỏ "tình trạng đặc biệt" tại 19 khu bảo tồn trên cả nước để cho phép con người định cư, canh tác và chăn nuôi.
Quần thể sư tử trên toàn cầu đã giảm ít nhất 43% trong hai thập kỷ qua xuống còn khoảng 20.000 con. Chúng hiện được xếp vào nhóm động vật sắp nguy cấp theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.
Đoàn Dương (Theo AFP)