"Mỗi người phải tự giải quyết vấn đề của mình"
![]() |
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng. |
- Trong 3 nhiệm kỳ làm Tổng Thư ký, theo ông, vì đâu văn học phía nam nói chung và TP HCM nói riêng chưa có các tác phẩm thực sự nổi bật?
- Thời gian qua, văn chương miền Bắc có phần sôi nổi hơn về lý thuyết, có tác phẩm đạt được cả hai khía cạnh là hay và có vấn đề để tranh luận. Phía nam không có những tác phẩm đặt ra vấn đề mới và hay mà chỉ ở mức độ trung bình. Những gương mặt xuất hiện sau 1975 vẫn giữ được vị trí của mình. Còn nói là làm nên một cái gì thì vẫn chưa có... Lý do là các thành viên Hội Nhà văn TP HCM ở độ tuổi 60 chiếm trên 100 người, họ không đủ sức để viết với phong độ như xưa. Số trẻ sống bằng nghề báo là chính, bởi văn chương không đủ nuôi họ... Hội chỉ là nơi lâu lâu mở trại sáng tác, tiền bồi dưỡng không được là bao. So với ngày xưa ở Hà Nội, thời bao cấp sướng hơn nhiều. Mỗi năm chúng tôi phải gửi một bản thảo, mỗi hội viên có thể nghỉ 3 tháng để sáng tác mà vẫn có lương.
- Xu hướng của đại hội này sẽ có nhiều đổi mới và "trẻ hoá". Ông nghĩ sao về điều này?
- Hy vọng sẽ như thế, Ban Chấp hành là do hội viên bầu, mình không nói trước được. Mình muốn bầu trẻ, nhưng những người trẻ có khi lại không có phiếu. Còn nói rằng lâu nay hoạt động của hội tê liệt thì không đúng. Tính chất hoạt động của hội có khi còn mạnh hơn cả hội Trung ương.
- Sắp tới, tại TP HCM sẽ thành lập chi hội các nhà văn VN sống trên địa bàn. Vậy theo ông, hoạt động của 2 hội song song liệu có gặp sự chồng chéo không?
- Tôi cũng chỉ được nghe nói. Nhưng nói tới chuyện này thì sẽ nảy sinh nhiều việc: phải có trụ sở và kinh phí hoạt động.
- Các hội khác lần lượt tổ chức đại hội, còn riêng Hội Nhà văn TP HCM phải hoãn đến lần thứ ba. Liệu có phải do sự mất đoàn kết hay là "thời điểm chưa chín muồi"?
- Chúng tôi đã chuẩn bị đại hội sớm, nhưng do hai ông Anh Đức và Viễn Phương là Bí thư và Phó Bí thư Đảng đoàn bận rộn hết đại hội này đến đại hội khác nên phải hoãn lại nhiều lần. Còn nếu nói cần đổi mới thì theo tôi, mỗi anh em đều phải tự lực, điều quan trọng nữa là phải tranh thủ sự tài trợ của Nhà nước.
- 25 năm hoà bình, nhưng chúng ta chưa có một tác phẩm nào viết về chiến tranh đáp ứng yêu cầu lịch sử...?
- Đúng là không có tác phẩm hay. Có thể là anh em cần có thời giờ tập trung hơn, mà cũng có thể là do khả năng thể hiện còn hạn chế...
- Xin cảm ơn ông!
(Theo Lao Động, 13/2).