![]() |
Trao đổi sau giờ thi. Ảnh: H.H. |
Đến chiều 17/6, trong số 55 tỉnh, thành công bố tỷ lệ tốt nghiệp, chỉ 7 địa phương có tỷ lệ đỗ 80%-95%, 16 tỉnh khác đạt 70- 79,9%.
Từ vị trí 27 năm 2006, TP HCM đã nhảy lên vị trí dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 95% học sinh tốt nghiệp. Tiếp đó là Thái Bình với tỷ lệ 93% (THPT) và 57% (bổ túc THPT); Nam Định 90% và 59%; Hà Nội 86% và 45%; Khánh Hoà 84% và 33%; Tiền Giang: 84% và 26%...
Theo dòng sự kiện: |
Tốt nghiệp THPT 2007 |
Bên cạnh đó, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc lại có tỷ lệ tốt nghiệp khá thấp. Lai Châu chỉ đạt gần 46%, Nghệ An 45%, Hoà Bình 33%, Cao Bằng 28%, Yên Bái 27%, Sơn La 24%. Với gần 11.000 học sinh trượt tốt nghiệp, Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ đỗ thấp nhất nước: 14%. Trong số gần 1.000 thí sinh bổ túc THPT, chỉ́ 2 em tốt nghiệp.
Ở hệ bổ túc THPT, TP HCM, Nam Định, Thái Bình... là những tỉnh, thành có tỷ lệ tốt nghiệp trên 50%. Tuyên Quang đỗ 0,21%, Sơn La hơn 3%, Gia Lai 3,6%, Đồng Tháp gần 5%, Kon Tum 6,5%, Nghệ An: 7,8%, Đắc Lắc gần 9%....
Thậm chí, THPT Đinh Tiên Hoàng (Quảng Ngãi), THPT DL Vân Phú (Phú Thọ), Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mù Căng Chải, huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái)... không có học sinh đỗ tốt nghiệp.
Chiều nay, Bộ GD&ĐT công bố chi tiết tỷ lệ tốt nghiệp của cả nước.
Ngày 18-20/8, gần 1/3 học sinh cả nước sẽ thi lại tốt nghiệp lần 2. Theo Bộ GD&ĐT, trước ngày 2/8, thí sinh đăng ký dự thi một hoặc nhiều môn có điểm dưới 5. Thí sinh bị đình chỉ thi hoặc kỷ luật trong lần thi thứ nhất sẽ không được dự thi lần này. |
Anh Tuấn - Bích Ngọc