Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết tuần tới thành phố sẽ tổ chức hội nghị kêu gọi đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. "Chín lần tổ chức trước chúng tôi cũng huy động kinh phí xã hội hóa rất hiệu quả", ông Nam nói.
Lễ hội hoa phượng đỏ năm nay có chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng vùng cửa biển", diễn ra từ 12/5 đến 14/5 với 31 sự kiện và 97 hoạt động hưởng ứng. Đó là giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ lân sư rồng; giải trẻ và giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển; lễ hội văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam; liên hoan trò chơi dân gian và chương trình biểu diễn nghệ thuật; liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng; biểu diễn dù lượn có động cơ tại trung tâm thành phố.

Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2022. Ảnh: Lê Tân
Chương trình nghệ thuật được tổ chức vào 20h ngày 13/5 với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ ứng dụng công nghệ, hiệu ứng mới nhất như hệ thống máy bay không người lái thay thế cho các mô hình đạo cụ truyền thống, tạo không gian nhiều sắc màu.
UBND TP Hải Phòng cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại khu vực Nhà hát thành phố sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật.
Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức lần đầu vào năm 2012 và bị hoãn hai năm qua vì dịch Covid-19. Năm 2021 thành phố huy động được 18 tỷ đồng, năm 2019 là 20 tỷ, 2022 hơn 27 tỷ, trong đó ngân sách khoảng 10 tỷ để tổ chức lễ hội.
Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hoa phượng đỏ được trồng rộng rãi, tạo nét đặc trưng nên Hải Phòng còn được gọi là thành phố hoa phượng đỏ.
Lê Tân