Các nạn nhân sinh sống tại ba ngôi làng ở quận Saran (bang Bihar), nơi bị cấm các hoạt động sản xuất, buôn bán và tiêu thụ rượu. Họ bắt đầu có triệu chứng nôn mửa nghiêm trọng vào ngày 13/12, tình trạng xấu đi chỉ sau một đêm và được người nhà khẩn cấp đưa vào viện. Một số người đã chết trên đường đi cấp cứu.
Sĩ quan cảnh sát Santosh Kumar cho biết cơ quan chức năng đã triệu tập 126 người trong vòng 48 giờ sau khi vụ việc được báo cáo. Nitish Kumar, Thủ hiến Bihar, cho biết ba nghi phạm đang bị điều tra vì cáo buộc bán rượu kém chất lượng, gây ngộ độc.
Theo AP, các hạn chế về buôn bán và tiêu thụ rượu ở Bihar được đưa ra sau chiến dịch vận động người lao động nghèo không phung phí nguồn thu nhập ít ỏi vào rượu bia. Điều này thúc đẩy việc buôn bán bất hợp pháp tại các thị trường chợ đen.
Một người đàn ông nhập viện vì bị ngộ độc rượu tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Các trường hợp tử vong do uống rượu bất hợp pháp tại Ấn Độ vốn rất phổ biến, bởi những loại rượu mạnh bán trái phép thường chứa hóa chất nguy hiểm. Vào năm 2019, hơn 100 người tại nước này đã chết sau khi uống rượu lậu tại một đám tang.
Theo Hiệp hội rượu vang và rượu mạnh Ấn Độ, ước tính 5 tỷ lít rượu được tiêu thụ mỗi năm ở nước này, trong đó khoảng 40% là sản xuất trái phép. Rượu lậu thường được pha chế thêm cồn công nghiệp methanol, nếu uống phải có thể gây mù lòa, tổn thương gan, thậm chí tử vong.
Các triệu chứng ban đầu thường là đau đầu, chóng mặt, ý thức lơ mơ, mù hoặc mù vĩnh viễn, hôn mê sâu, suy đa tạng (suy thận, suy gan...). Nặng nhất, người bệnh tử vong do không thể thở, hạ đường huyết, tổn thương não hoặc hít phải đờm rãi, chất nôn gây viêm phổi, sặc phổi. Một số trường hợp do di chứng hôn mê thời gian dài gây hỏng cơ, suy thận, mất nước cũng không thể cứu chữa.
Thục Linh (Theo ABC News)