Let's Encrypt là một trong những đơn vị phát hành chứng nhận bảo mật cho khoảng 30% website toàn cầu. Khi thành lập, tổ chức này đăng ký một chứng nhận bảo mật riêng là ISRG Root X1, được tích hợp trong các trình duyệt và hệ điều hành.
Chứng nhận trên được xác nhận chéo với chứng nhận DST Root X3 của IdenTrust trên Windows, macOS, Android và phần lớn nền tảng khác trong vài năm qua.
Tuy nhiên, thỏa thuận đối tác giữa Let’s Encrypt và IdenTrust sẽ hết hạn vào ngày 1/9/2021 mà không có kế hoạch hợp tác bổ sung. Điều này đồng nghĩa các trình duyệt và hệ điều hành không có chứng nhận của Let’s Encrypt đều không còn hoạt động với các trang web và dịch vụ sử dụng chứng chỉ tương ứng.
Thông báo của Let’s Encrypt nêu rõ các thiết bị chạy Android 7.1 trở về trước sẽ nằm trong nhóm bị ảnh hưởng.
Hiện người dùng thiết bị với hệ điều hành Android cũ vẫn có thể chọn giải pháp là sử dụng Firefox làm trình duyệt mặc định thay thế Chrome - trình duyệt phổ biến nhất thế giới. Ngoài là đối tác với Let's Encrypt, Mozilla cũng sử dụng nhiều chứng chỉ riêng, được các tổ chức bảo mật lớn công nhận, cho phép người dùng vẫn có thể truy cập hầu hết các trang web ngay cả trên hệ điều hành lỗi thời.
Như vậy những người dùng mua điện thoại Android từ năm 2016 hoặc 2017 trở về trước buộc phải nâng cấp thiết bị hoặc làm quen với Firefox nếu không muốn bị hạn chế truy cập tới khoảng 30% trang web của Internet.
Đăng Thiên (theo Mashable)