Đại gia cổ phiểu kiêm chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway Warren Buffett nói với báo giới rằng, bản thân ông cần tìm người kế nhiệm xứng đáng trong tương lai. Ông đã cân nhắc tới 3 vị trí là: chủ tịch tập đoàn, giám đốc điều hành (CEO) và giám đốc thông tin (CIO) - những người sẽ đảm đương chức vụ chủ chốt của tập đoàn.
Là một chủ tịch thành danh, ông Warren gặp không ít khó khăn khi tìm kiếm người kế nhiệm, nhất là những năm tháng tuổi già và thời hạn đương chức của ông đang rút ngắn từng ngày.
![]() |
Tìm kiếm những người kế vị gây không ít khó khăn cho ông trùm chứng khoán Warren Buffett. Ảnh: finacialpost.com |
Một học giả đánh giá cao 3 ưu điểm của ông trùm chứng khoán Warren, đó là "nhà đầu tư hoàn mỹ, thương gia tài ba và nhà lãnh đạo sáng suốt". Nhiều người cho rằng, dù sau này ai được kế nhiệm Warren đi nữa thì họ cũng không thể xuất sắc hơn ông.
Con trai sẽ là chủ tịch tập đoàn
Tuy ngài tỷ phú từ chối công khai danh tính của người kế vị, nhưng ông từng nói rằng, nếu như qua đời thì con trai sẽ là người ông tin tưởng để giao lại chức vụ chủ tịch tập đoàn. Ông muốn tập đoàn Berkshire sẽ phát triển theo kiểu "cha truyền con nối", con trai sẽ tiếp bước sự nghiệp của cha và phát huy nét văn hóa truyền thống của doanh nghiệp. Hiện nay, Howard Buffett - năm nay 53 tuổi, con trai ngài tỷ phú đang làm việc trong hội đồng quản trị của công ty. Theo ý nguyện của Warren thì có đến 90% khả năng ông Howard sẽ trở thành người kế vị đầu tiên của cha.
Năm 1995, ông Howard Buffett bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cùng cha trong tập đoàn Berkshire, đồng thời ông còn đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Lindsay. Hơn 10 năm hoạt động trong Công ty, Howard đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quản lý và đã đưa ra những chính sách phát triển công ty hiệu quả. Mới đây, ông cũng ngỏ ý muốn tự mình quản lý tài chính của tập đoàn và hi vọng sẽ tiếp bước cha vận hành công ty đi lên. Một điều trùng hợp là thời gian làm việc của Howard tại Công ty Berkshirre đến năm 2010 sẽ kết thúc, ông trùm Warren cũng sẽ nghỉ hưu đúng vào năm đó - dấu hiệu chứng tỏ ông Howard sẽ là ứng viên số một tiếp bước cha mình.
Ông Howard là một người có nhiều khả năng. Ngoài cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Lindsay, ông Howard còn đảm nhận chức vụ đại sứ chương trình lương thực của thế giới.
Ấn tượng sâu đậm của Howard trong lòng mọi người là ông có sở thích đặc biệt với nghề nông, ông từng có 9 năm làm công việc này.
Trong một lần tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí Forbes, ông Howard đã kể lại câu chuyện từng trồng lúa trên một nông trường rộng 406 acres. Ông từng nói: "đây là công việc đòi hỏi tính nhanh nhạy và chính xác, bởi tính toán xem nên trồng cây có hiệu quả như thế nào trên cả thửa ruộng lớn là điều không hề đơn giản".
Chân dung CEO dần hé lộ
Hiện nay, những gương mặt ứng cử chức vụ này đã được tính đến, đó là ông Bob Simpson - CEO Công ty năng lượng XTO Energy; ông David L. Sokol - Tổng giám đốc điều hành công ty năng lượng MidAmerican Energy Holdings, và Ajit Jain - giám đốc bộ phận Tái bảo hiểm của Berkshire Hathaway.
![]() |
Bob Simpson - một trong những ứng viên của CEO tập đoàn Berkshirre. |
Ông Bob Símpson khởi nghiệp tại Công ty XTO Energy từ năm 1979. Ông là một cao thủ trong ngành đầu tư và có những nguyên tắc đầu tư hiệu quả, đó là chỉ đầu tư vào một loại cổ phiếu, giống phong cách của Warren. Ông Simpson nay đã bước sang tuổi 70, chỉ nhỏ hơn Warren vài tuổi nhưng tầm ảnh hưởng của ông trên thị trường chứng khoán chưa thực sự mạnh mẽ.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cấu thành nên chỉ số Dow Jones đánh giá cao khả năng của ông David Sokol. Công ty năng lượng MidAmerican Energy Holdings do Sokol nắm quyền hành là công ty con có quy mô lớn nhất trong tập đoàn Berkshire, giá trị ước tính của doanh nghiệp đạt khoảng 30 tỷ USD. Kể từ năm 2000 khi tiếp quản công ty, ông Sokol đã khiến doanh thu của công ty tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tập đoàn Berkshirre.
Sokol năm nay 51 tuổi, sinh tại Omaha - cùng quê hương với Warren. Năm hơn 20 tuổi ông bắt đầu lên thành phố lập nghiệp. Trong một lần tình cờ gặp người đồng hương Warren Buffett, 2 người đã nhanh chóng phối hợp cùng nhau và gây dựng sự nghiệp. Một cổ đông lớn của Berkshire đã nhận xét: "Sokol là một người rất thông minh, ông hoàn toàn xứng đáng khi được lựa chọn vào chức vụ CEO của tập đoàn".
Một ứng viên tiềm năng khác là Ajit Jain năm nay đã bước sang tuổi 56, là người rất được ông trùm Warren tin tưởng. Năm 1986 ông Jain khởi nghiệp tại bộ phận bảo hiểm và trở thành một những người giàu nhất với sự nâng đỡ của Berkshire.
'Mò kim đáy bể' tìm CIO
Trong 3 vai trò cần đảm nhiệm thì tìm một CIO xứng tầm gây nhiều khó khăn cho ông trùm Warren nhất. CIO sẽ là cán cân tài chính của công ty. Nếu ai đảm nhận chức vụ này thì họ sẽ cai quản 75 tỷ USD giá trị cổ phiếu của công ty và 35,6 tỷ USD tiền mặt hiện có.
Để thực hiện mục tiêu này, năm 2007 tập đoàn Berkshire đã tổ chức một hoạt động có quy mô lớn để tuyển chọn CIO. Theo đó, tiêu chuẩn chọn CIO gồm nhiều yếu tố như: "Trẻ trung, không phân biệt nam nữ, tính cách điềm đạm, cẩn thận, tư duy độc lập và có năng lực tổ chức tốt, có phong cách phóng khoáng, óc quan sát và khả năng thuyết phục".
Theo nghiên cứu, đã có 4 vị giám đốc được tuyển chọn sau đợt thi trên, và được thử việc trong một thời gian ngắn. Theo kế hoạch của Buffett, đầu tiên các ứng viên được phát 2-3 tỷ để thực hiện các dự án đầu tư, cuối cùng Buffett sẽ giao toàn bộ tài sản của Berkshire cho họ, qua đó đánh giá khả năng đầu tư tài chính của mỗi người. Người xuất sắc nhất sẽ được nhận vào làm CIO.
Đặc biêt, ông trùm Warren không hé lộ bất cứ thông tin nào về ứng viên CIO. Điều này ít nhiều đã khiến dư luận thế giới bất mãn, thậm chí có người còn chỉ trích ông quá kín tiếng và bảo thủ.
Để phản hồi lại điều này, ông Warren giải thích: "Chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, công ty chỉ có thể giữ lại một người tài giỏi nhất. Người được lựa chọn làm CIO nhất thiết phải có nhiều kinh nghiệm làm việc, có bản lĩnh và óc phán đoán nhạy bén". Xem ra, người lọt vào mắt xanh của ngài tỷ phú không nhất thiết phải là cao thủ đầu tư, mà đơn giản chỉ là người trung thành và cẩn thận với từng công việc của công ty.
Hồng Nhung (Theo Tân Hoa Xã)