Chương trình, dự kiến tiến hành trong 36 tháng, nằm trong khuôn khổ Hiệp định song phương về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, được Chính phủ 2 nước phê duyệt và ký kết ngày 7/7/1999 tại Hà Nội, hiệu lực thi hành từ ngày 8/6/2000.
Bộ trưởng KHCN&MT Chu Tuấn Nhạ cho biết, sở hữu trí tuệ vẫn còn là một lĩnh vực mới mẻ đối với kinh tế thị trường hiện nay ở Việt Nam. So với yêu cầu của thực tiễn, hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam còn phải giải quyết nhiều vấn đề tồn tại, trong đó có sự chưa hoàn chỉnh về hệ thống pháp luật, thiếu kinh nghiệm và thiếu nhân lực… Đây là những khó khăn cơ bản, hạn chế hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Chương trình này sẽ giúp Việt Nam giải quyết một phần các khó khăn nêu trên, đặc biệt là hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ để phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp định của hai quốc gia, cũng như nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Chương trình cũng có ý nghĩa hỗ trợ trong quá trình Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chuẩn bị cho Việt Nam những điều kiện cần thiết để thi hành các cam kết được quy định trong Hiệp định về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Ngài Quốc Vụ khanh David Syz, Cục Kinh tế, Bộ Kinh tế Thụy Sĩ, cho biết, các hoạt động chính của chương trình sẽ là tổ chức hội thảo trong nước và ngoài nước về các hiệp định và công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, tư vấn và đề xuất kế hoạch cho Chính phủ tiếp cận các hiệp định và công ước quốc tế này cũng như dịch và xuất bản chúng, “biến” thư viện của Cục Sở hữu công nghiệp Việt Nam thành trung tâm quốc gia cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ, hiện đại hoá hệ thống thông tin của Cục Sở hữu công nghiệp và Cục Bản quyền, lập cơ sở dữ liệu và sản xuất đĩa CD về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp hàng Việt Nam, đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ trong ngành…
Phạm Huyền