Ông Mai Ái Trực, Bộ trưởng Tài nguyên & môi trường, cho biết 3 phương án trên thể hiện 3 nhóm ý kiến khác nhau về việc hoàn thiện khung pháp luật đất đai. Ý kiến thứ nhất cho rằng, chưa thể sửa đổi một cách toàn diện, bởi phải tiếp tục nghiên cứu tình hình trong nước trước khi hoàn thiện căn bản để có luật ổn định, lâu dài. Do đó chỉ nên sửa đổi những điểm bức xúc trong luật hiện hành. Nhóm thứ hai cho rằng, sửa đổi luật nhiều lần sẽ khiến người sử dụng “không yên tâm” với mảnh đất của họ. Do đó cần xây dựng ngay luật đất đai mới. Còn theo ý kiến thứ ba, Luật Đất đai ban hành đã lâu (năm 1993), và cùng với nó hiện có hàng trăm văn bản khác điều chỉnh các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất. Để tạo tính ổn định cho các quan hệ này, cần nâng cấp Luật Đất đai hiện hành thành bộ luật.
Theo ông Trực, cả ba phương án đều thống nhất là sẽ phân cấp hơn nữa trong quản lý đất đai cho chính quyền các cấp, gắn trách nhiệm cao hơn cho các cơ quan này; mở rộng hơn nữa quyền sử dụng đất của cá nhân và tổ chức, cùng với trách nhiệm của họ để đất đai được sử dụng có hiệu quả.
Cả 3 phương án trên đã được Ban chỉ đạo tiếp thu, trình Bộ Chính trị. Lựa chọn phương án nào Trung ương Đảng sẽ cho ý kiến. Tuy nhiên, theo ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng trong buổi làm việc mới đây với Bộ Tài nguyên & môi trường, cần hoàn thiện đạo luật quan trọng này theo hai bước: từ nay đến 2004 hoàn thiện dự án Luật Đất đai mới để trình Quốc hội thông qua; sau đó tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp thành bộ luật hoàn chỉnh.
(Theo Đầu Tư)