Ngày 9/11, TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình với 3 phụ nữ cầm đầu đường dây này. Đó là Trần Thị Yến (37 tuổi), Nguyễn Mai Hoa (38 tuổi), Lê Minh Nguyệt (41 tuổi).
Viện kiểm sát cáo buộc, từ tháng 10/2005 đến 8/2006, Trần Thị Yến đã mua bán hơn 3,2 kg heroin cùng gần 30 gam phenorbital (chất ma túy G10) với Lê Minh Nguyệt và Nguyễn Mai Hoa. Ngoài phi vụ này, những người liên quan còn thực hiện hàng loạt vụ mua bán khác với số lượng hàng chục cây heroin.
Tòa nhận định, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, đông người tham gia mua bán với khối lượng rất lớn. Hành động phạm tội của các bị cáo diễn ra thường xuyên, liên tục trên 3 quận nội thành.
Ngoài 3 án tử hình, TAND Hà Nội tuyên phạt 2 án chung thân với Hoàng Văn Thêm (40 tuổi, chồng của Yến), Lê Thị Nga (38 tuổi), án 20 năm tù với Trần Vân Anh (22 tuổi, là cháu của Nga).
Liên quan việc che giấu hành vi của nhóm mua bán ma túy trên, Nguyễn Minh Tuân (23 tuổi), Nguyễn Văn Chính (47 tuổi) được tuyên án tù đúng bằng thời hạn tạm giam, gần 15 tháng. Hai bị cáo được trả tự do ngay tại tòa.
Anh Thư