Nhiều bạn trẻ chưa nhận ra đam mê và năng lực của bản thân đã vội vã chọn ngành, chọn trường, để nối nghiệp gia đình, làm vừa lòng cha mẹ, hoặc hùa theo nhóm bạn cùng lớp và xu thế thị trường lao động… Đến khi 4 năm đại học trôi qua, nhiều bạn trẻ lại chán nản và hối hận vì làm trái ngành, trái nghề. Những tìm hiểu dưới đây sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
Tìm hiểu bản thân
Xác định sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân là bước đầu tiên trước khi định hướng ngành nghề. Theo ông Giáp Mai Hùng - Giám đốc tuyển dụng công ty Intel khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các bạn học sinh trung học phổ thông nên bắt đầu với câu hỏi “tôi là ai”. Những bài trắc nghiệm ngành nghề và tính cách như SHL, MBTI... có thể giúp các bạn khám phá mọi khả năng tiềm ẩn của bản thân và đưa ra gợi ý công việc phù hợp.

Tìm hiểu năng lực và sở thích bản thân là bước đầu tiên trước khi chọn trường.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể hồi tưởng về ước mơ thuở bé, nhớ về một hình mẫu từng ngưỡng mộ và tưởng tượng hình ảnh bản thân ở tuổi 25. Điều này giúp bạn có cơ sở và động lực theo đuổi ngành nghề mình chọn hơn.
Tìm hiểu ngành nghề bạn chọn trong thực tế
Để kế hoạch hướng nghiệp bám sát thực tế, bạn cần tìm cách tiếp cận thông tin ngành nghề càng sớm càng tốt.

Sinh viên RMIT gặp gỡ các nhà tuyển dung tại sự kiện tuần lễ nghề nghiệp.
Bạn có thể tham khảo thông tin trên mạng, báo chí, tạp chí chuyên ngành, lắng nghe kinh nghiệm từ những cựu sinh viên làm việc trong lĩnh vực tương tự, hỏi thăm người thân và xin tư vấn từ thầy cô giáo…
Khi nhập học, các bạn sinh viên nên tận dụng ngày hội nghề nghiệp để tìm hiểu ngành nghề được quan tâm. Đồng thời tham gia các hoạt động, các câu lạc bộ kinh tế, các nhóm kinh doanh ngay từ khi còn ngồi trên nhà trường. Các hoạt động này giúp bạn có hiểu biết nhất định về ngành nghề theo đuổi, cân nhắc xem bản thân có thực sự hứng thú với công việc tương lai hay không.
Tìm hiểu trường đại học phù hợp
Bước cuối cùng trong quá trình định hướng là chọn lựa môi trường đại học có thể phát triển tối đa khả năng bản thân. Trường đại học tốt phải cần có môi trường kích thích tư duy, đề cao tính sáng tạo, tính thực tiễn và tạo nhiều cơ hội cho sinh viên cọ xát với thực tế công việc.
Để có quyết định đúng, ngoài việc tham khảo trên trang mạng, học sinh trung học phổ thông nên trực tiếp tới trường để trải nghiệm không khí học tập, trò chuyện với các anh chị sinh viên, liên hệ với ban dịch vụ hỗ trợ học tập và nghề nghiệp…

Học sinh khám phá chương trình học và cuộc sống sinh viên trong chương trình "Thử làm sinh viên RMIT Việt Nam".
Hiện có một số trường đại học tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm môi trường học tập và tư vấn hướng nghiệp, chẳng hạn như Đại học RMIT Việt Nam. Cô Phoenix Hồ - Trưởng phòng hướng nghiệp trường cho biết, các chuyên gia sẽ tư vấn cho từng cá nhân để giúp các bạn xây dựng con đường nghề nghiệp và đưa ra quyết định đúng đắn. Ngoài ra, các giảng viên, chuyên gia hướng nghiệp còn hỗ trợ các cựu sinh viên gặp khó khăn sau khi đi làm.
An San
Từ 8h30 đến 11h30 ngày 14/12, Đại học RMIT Việt Nam tổ chức buổi tư vấn “Bí quyết chọn và học đại học” tại số 702 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM, nhằm giúp các bạn học sinh khám phá bản thân và lựa chọn ngành học phù hợp. |