Ngay sau khi kết thúc điều tra vụ tiêu cực trong tuyển sinh tại Đông Đô, tháng 7/2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi VKSND Tối cao cho rằng việc chuyển tội danh của bị cáo Trần Văn Đắc từ thiếu trách nhiệm sang lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là chưa phù hợp. Cơ quan này cho rằng ông Đắc do thiếu kinh nghiệm quản lý mà bị các thành viên HĐQT Đông Đô thao thúng. Và kết quả điều tra cũng cho thấy bị cáo này không có động cơ vụ lợi cá nhân trong vụ án.
Tương tự, bị cáo Đắc cũng cho rằng: "Tôi tin tưởng một cách sắt đá rằng tôi không có tội mà chỉ có khuyết điểm. Những sai sót xuất phát là sự hiểu biết chưa đầy đủ, hạn chế trong năng lực xử lý. Tôi phải chịu trách nhiệm về mặt đó".
Trong khi đó, các bị cáo Hạp và Chóng cũng cho rằng mình không có tội. Mọi việc họ làm theo sự điều hành của lãnh đạo nhà trường.
Chiều mai, HĐXX sẽ tuyên án.
Thanh Nga