Tôi là nữ, làm nhân viên ngân hàng, đang ở nhà cùng bố mẹ tại Sài Gòn. Mấy năm trước mức lương của tôi chỉ 3-4 triệu, sau đó tăng dần tới nay. Tôi không phải thuê nhà, mà chỉ lo chi tiêu cho cá nhân (ăn sáng, trưa, xăng xe, điện thoại, mua sắm cá nhân và đi cà phê với bạn). Mỗi năm tôi để dành được khoảng 20 triệu thì thường tổ chức chuyến đi chơi xa cho cả nhà. Nói chung tôi chưa nghĩ nhiều lắm đến chuyện tiết kiệm vì nghĩ sau này lấy chồng thì hai người sẽ cùng lo. Mấy bữa nay nghe các bạn nói nhiều về chuyện này, tôi có cần phải tập tích lũy dần không? Và bắt đầu thế nào thì tốt nhất?
Hiền
Chia sẻ những bí quyết chi tiêu tiết kiệm hoặc bài học từ sai lầm trong chi tiêu của bạn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net