Hôm nay, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tiếp thân mật Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo. Chủ tịch đã bày tỏ vui mừng được gặp lại tổng thống kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà tháng 11/2002. Chủ tịch chúc mừng bà Arroyo đã tái đắc cử Tổng thống Philippines. Hai bên nhất trí cần tích cực thực hiện những cam kết nêu trong Khuôn khổ hợp tác song phương 25 năm đầu thế kỷ 21 và thời kỳ tiếp theo mà Chính phủ hai nước đã ký kết tháng 11/2002. Về diễn biến liên quan đến Trường Sa gần đây, Chủ tịch Trần Đức Lương mong rằng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử ở biển Đông, không làm bất cứ việc gì gây phức tạp thêm vấn đề.
Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sáng nay, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển theo phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ, Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam, và khẳng định Việt Nam giữ vị trí rất quan trọng trong chính sách của Trung Quốc đối với các nước láng giềng.
Quan hệ buôn bán song phương đang duy trì được đà tăng trưởng liên tục trong nhiều năm, có nhiều khả năng ngay trong năm 2004 sẽ hoàn thành mục tiêu 5 tỷ USD đề ra cho năm 2005. Hai bên bày tỏ tin tưởng sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2010. Hai bên thoả thuận sẽ thành lập Nhóm công tác để cụ thể hoá ý tưởng xây dựng “hai hành lang, một vành đai kinh tế”.
Ngoài các vấn đề kinh tế, hai bên cũng đánh giá cao ý nghĩa việc ký kết các Hiệp định biên giới trên đất liền và phân định Vịnh Bắc Bộ, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các Hiệp định trên cũng như các thoả thuận hữu quan khác nhằm xây dựng biên giới Việt – Trung thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, cùng phát triển. Hai bên khẳng định triệt để tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) giữa các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc. Trung Quốc cũng khẳng định sẽ sớm kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập WTO. Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký kết 8 văn kiện.
Cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải còn tiếp thân mật Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác, hai bên cùng có lợi với Thái Lan trên cơ sở song phương cũng như ASEAN, ASEM, khu vực và quốc tế. Tiếp thân mật với Thủ tướng Cộng hoà Ireland Bertie Ahern, Thủ tướng Phan Văn Khải đề nghị Chính phủ Ireland tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Viêt Nam và tiếp tục ủng hộ việc tăng cường thương mại Việt Nam - EU, ủng hộ Việt Nam sớm kết thúc vòng đàm phán WTO và ứng cử ghế Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khoá 2008-2009. Thủ tướng Bertie Ahern cũng thông báo Ireland đang có kế hoạch lập Văn phòng điều phối viện trợ phát triển tại Hà Nội, sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại, văn hoá hơn nữa.
Tại Trung tâm hội nghị quốc tế, chiều 7/10, Phó thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia ASEM 5 của Việt Nam đã tiếp thân mật Phó thủ tướng Anh John Prescott. Phó Thủ tướng Vũ Khoan cảm ơn Chính phủ Anh đã tăng mạnh viện trợ phát triển cho Việt Nam từ mức 40 triệu USD/năm hiện nay lên trên 100 triệu USD/năm từ năm 2005 với các hình thức linh hoạt và có hiệu quả cao. Phó thủ tướng tin rằng Anh sẽ tăng cường hơn nữa vị trí của mình ở Việt Nam, và đề nghị Chính phủ Anh thiết thực ủng hộ Việt Nam sớm kết thúc đàm phán song phương với EU để gia nhập WTO, ủng hộ Việt Nam ứng cử ghế Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Chiều 7/10 tại Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã thân mật tiếp Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và nhập cư Đại công quốc Luxembourg Jean Asselborn.
Đến thời điểm này, có 17 văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và các nước (8 với Trung Quốc, 8 với Pháp và 1 văn kiện với Indonesia).
Q. Hà - V. Anh - P. Vũ