Hơn 25 năm qua, học bổng Chevening được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Anh, Khối thịnh vượng chung và các tổ chức đối tác đã tạo điều kiện cho nhiều bạn trẻ Việt đến nước Anh học tập.
Một trong những điều kiện để nhận học bổng là có hồ sơ chứng minh thành tích và năng lực xuất sắc, với triển vọng trở thành một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực đã chọn; cam kết trở về Việt Nam và làm việc ít nhất 2 năm sau khi hoàn thành khóa học tại Anh; đạt yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh của Chevening.
Chị Trần Thị Tố Như - chủ nhân học bổng Chevening năm 2007 do Prudential tài trợ chia sẻ, chị có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và văn hóa Anh, được rèn luyện lối tư duy độc lập, thoát khỏi lối mòn trong suy nghĩ.
Với chị Ngô Thu Trang - người nhận học bổng năm 2015, quá trình chuẩn bị hồ sơ cũng là cơ hội lắng nghe bản thân để hiểu mình thực sự muốn gì, từ đó tạo động lực cho mỗi cá nhân trưởng thành hơn."Dù kết quả cuối cùng như thế nào thì đây cũng là trải nghiệm quý giá", chị nói.
Với anh Võ Sáng Xuân Vinh - chủ nhân học bổng năm 1999 - ngoài cơ hội nâng cao năng lực của bản thân, anh còn trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm sống, xây dựng các mối quan hệ bạn bè từ nhiều quốc gia. Lượng kiến thức và mối liên kết trong ngành tài chính có được từ quá trình du học tại Anh đã mở ra cánh cửa lớn cho sự nghiệp của anh.
Năm 2005, anh Xuân Vinh trở thành một trong 5 người đầu tiên tại Việt Nam nhận bằng CFA (Chartered Financial Analyst). Với vai trò người dẫn dắt cộng đồng CFA Việt Nam, mục tiêu của anh là góp phần xây dựng thế hệ nhà đầu tư và chuyên gia tài chính giỏi, có đạo đức nghề nghiệp, đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước.
Hơn 25 năm qua, đã có hàng trăm người Việt được trao tặng học bổng Chevening và những câu chuyện của sự trở về mang lại nguồn cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ cho nhiều bạn trẻ khác.
Anh Hồ Quang Chánh - chàng bác sĩ trẻ từng giành được học bổng năm 2018 đã luôn giữ cho bản thân sự kiên định với ước mơ trở thành chuyên gia về bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam. Anh cho biết, ước mơ và niềm tin của bản thân mỗi người sẽ trọn vẹn và mạnh mẽ hơn khi gắn với cộng đồng. Đó là động lực để anh cố gắng trau dồi chuyên môn, sớm quay về xây dựng đất nước.
Với các du học sinh, ngoài mục tiêu nghề nghiệp, họ còn có những hoài bão riêng, mong muốn đem đến giá trị tích cực cho cộng đồng. Đơn cử là giảng viên y khoa trẻ tuổi Nguyễn Ngọc Minh - chủ nhân học bổng 2019 với khát khao xây dựng hệ thống y tế tốt hơn cho bệnh nhân phục hồi chức năng, cùng phương châm đặt bệnh nhân làm trung tâm của dịch vụ y tế.
"Hy vọng với sức lực và khả năng của bản thân, tôi có thể góp phần xây dựng hệ thống y tế thật tốt cho các bệnh nhân phục hồi chức năng. Nhưng chỉ một mình tôi sẽ không đủ mà cần có sự chung tay của rất nhiều người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên kế cận", anh Nguyễn Ngọc Minh nói.
Hành trình chinh phục ước mơ của các du học sinh Chevening không đơn độc. Các bạn trẻ được truyền động lực từ những người đi trước, tài trợ chi phí từ Bộ Ngoại giao Anh và nhiều tổ chức đối tác.
Prudential đã đồng hành cùng học bổng Chevening từ năm 1997, trước khi chính thức hoạt động tại Việt Nam vào năm 1999. Hơn 20 năm, Prudential không ngừng chắp cánh cho ước mơ của các thế hệ trẻ, cùng xây dựng tương lai bền vững.
Đại diện Prudential cho biết, thanh niên ưu tú sẽ là trụ cột xây dựng Việt Nam phát triển bền vững. Đó là mục tiêu Prudential luôn hướng đến trong suốt 20 năm phát triển tại Việt Nam cùng nỗ lực lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Bên cạnh tài trợ các suất học bổng, Prudential cũng hỗ trợ chương trình hướng nghiệp Chevening do các cựu du học sinh khởi xướng, để hành trình tri thức luôn được nối tiếp.
Kim Uyên