Theo đại diện GDU, trường hiện có khoảng 25 câu lạc bộ, được định vị là sân chơi bổ ích của sinh viên. Tại đây, mỗi bạn trẻ không chỉ giao lưu, học hỏi nhiều điều thú vị, mà còn phát triển toàn diện kỹ năng cần thiết trong cuộc sống lẫn công việc sau tốt nghiệp.

Giải S7 GDU do câu lạc bộ Bóng đá của trường tổ chức. Ảnh: GDU
Cụ thể, mỗi câu lạc bộ ứng với từng lĩnh vực - từ học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật đến thể thao. Tùy sở thích, đam mê và định hướng tương lai, mỗi người sẽ chọn mảng phù hợp như: câu lạc bộ cờ vua; đồ họa kỹ thuật số; thiện nguyện Hoa hướng dương; bóng đá nam, nữ; Gda official; bóng rổ; robotics; cầu lông; sắc màu Á Đông; futsal; eSports; pháp luật; karatedo; taekwondo; Big data, tiếng Anh hay âm nhạc 1001...
Đại diện trường cho biết thực tế, nhiều sinh viên năng nổ trong hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ có cơ hội thực tập, làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn, ngay khi còn ngồi ghế giảng đường. "Đó là lợi thế mà môi trường đại học mang lại cho người biết tận dụng cơ hội", người đại diện nói.

Một hoạt động của câu lạc bộ Hoa hướng dương. Ảnh: GDU
Một trong những trường hợp thành công khi kết hợp lý thuyết với trải nghiệm thực tế, không ngại thách thức tại GDU là Bùi Thị Ngọc Tiền (sinh năm 2003). Từ năm nhất, cô thể hiện niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực đồ họa, công nghệ. Nhận thấy nhu cầu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về thiết kế của sinh viên, Tiền mạnh dạn đề xuất thành lập câu lạc bộ Đồ họa kỹ thuật số.
Tại đây, nữ sinh trực tiếp lập kế hoạch, tổ chức loạt workshop, thực hành và xây dựng nhiều dự án nhóm nhằm giúp các thành viên phát triển kỹ năng thực tế. "Câu lạc bộ vừa là nơi giao lưu, chia sẻ kiến thức về đồ họa, vừa giúp chúng em rèn kỹ năng mềm như: cách làm việc nhóm, tổ chức sự kiện và giải quyết vấn đề phát sinh", Ngọc Tiền nói.
Ngoài ra, Gen Z tích cực trong loạt hoạt động ngoại khóa lẫn sân chơi học thuật, đạt nhiều thành tích như: giải nhất "Đỉnh IT", đứng đầu cuộc thi "Điều khiển drone", giải nhì hội thao "Tiết mục Dân vũ". Cô cũng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học với đề tài "Ứng dụng của infographic trong thiết kế đồ họa", đạt điểm trung bình toàn khóa 3.5/4, là á khoa ngành CNTT năm 2024.
Khi được hỏi về cách cân bằng việc học và hoạt động ngoại khóa, Ngọc Tiền cho biết: "Em lên kế hoạch cụ thể từng tuần, phân bổ thời gian hợp lý để không bị quá tải. Mỗi ngày, em dành khoảng 2-3 giờ làm bài tập, nghiên cứu tài liệu. Tối hoặc cuối tuần sẽ tham gia câu lạc bộ. Quan trọng nhất, em đề cao tinh thần chủ động, sắp xếp thứ tự ưu tiên, không để mọi thứ dồn lại vào phút cuối".

Nữ sinh Ngọc Tiền (thứ tư từ trái qua) hưởng ứng nhiều hoạt động của trường. Ảnh: GDU
GDU thành lập 18 năm trước, tiền thân là Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định, hiện đào tạo 53 ngành, chuyên ngành thuộc đa dạng lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ, Truyền thông số.
Trường đầu tư mạnh cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt. Sinh viên có thể chọn bất kỳ khu vực nào để sáng tạo, nghiên cứu, thay vì quẩn quanh ở giảng đường. Ngoài ra, căng tin trường liên tục thay đổi thực đơn với mức giá vừa phải.
Đông Vệ