Sau hành trình gần 1.000 km trên xe chở khách, ngày 22/11 hơn 20 cán bộ bảo tồn đã đưa 24 con tê tê đến nơi tái thả. Trong đó, 11 con do Chi cục Kiểm lâm huyện Yên Thủy (Hòa Bình) bàn giao tháng 5 và 13 con do Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình bàn giao vào tháng 6, 8, 9/2015.
Trước đó, tại thời điểm cứu hộ, tê tê bị nhét vào các túi lưới và bị ép ăn hỗn hợp bột ngô, bột đá nên rất yếu. Sau hơn 5 tháng phục hồi tại trung tâm, loài động vật quý hiếm này đã hoàn toàn khỏe mạnh để trở về tự nhiên.
Sức khỏe của chúng ổn định và được ăn uống trước khi vận chuyển đi bộ 2 km xuyên rừng đến 4 địa điểm tái thả. Công việc này thực hiện vào buổi tối vì tê tê hoạt động vào ban đêm và sống đơn lẻ, mỗi cá thể được thả cách nhau ít nhất 300 mét.
Con tê tê được tái thả về tự nhiên. Ảnh: SVW.
"Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe tất cả tê tê trước khi thả vào tự nhiên. Tôi tin rằng chúng hoàn toàn thích nghi với điều kiện sống mới", bà Heidi Quine, Cố vấn Kỹ thuật của Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã (SVW) và Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP) cho biết.
Liên quan đến những con tê tê được cứu hộ từ Thanh Hóa và Ninh Bình đang sống mòn tại trung tâm cứu hộ, ông Trần Quang Phương, quản lý chương trình CPCP cho biết, số tê tê được tịch thu từ tỉnh Thanh Hóa vẫn đang chăm sóc tại trung tâm ba tháng nay do những vướng mắc về luật.
Đây là lần thứ hai tổ chức bảo tồn tái thả số lượng lớn tê tê cứu hộ từ buôn bán trái phép về tự nhiên. Trước đó tháng 6/2015, 35 cá thể tê tê Java (Manis javanica) đã được thả.
Tê tê là động vật hoang dã được xếp vào danh sách loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mọi hành vi săn bắt, buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ tê tê đều bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự.
Hương Thu