![]() |
Christopher Hill. (AP) |
- Ông có bình luận gì về việc phái đoàn Mỹ sắp đến Việt Nam để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về WTO?
- Tôi không thể nói trước đàm phán sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng các bên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc kết thúc sớm đàm phán. Tôi rất vui mừng là chúng tôi đã có thể cử đoàn đàm phán sang Việt Nam ngay từ đầu năm. Như vậy, chúng ta sẽ có thể giải quyết được nhiều việc.
- Liệu Quốc hội Mỹ có xem xét quy chế bình thường hóa thương mại vĩnh viễn cho Việt Nam trong mùa xuân năm nay hay không, thưa ông?
- Điều này tùy thuộc vào tiến trình đàm phán. 2006 là một năm bận rộn ở Washington. Đàm phán càng sớm kết thúc, thì chúng tôi càng có thể nhanh chóng xúc tiến tiến trình đó.
- Vì sao Mỹ không chấp nhận những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra trong khi những nước khác đã chấp nhận?
- Quan hệ thương mại Việt - Mỹ đã phát triển rất nhanh chóng và đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều gấp 4-5 lần theo chiều ngược lại. Vì vậy, khi chúng tôi trình kết quả đàm phán lên Quốc hội Mỹ, chúng tôi cũng phải chứng tỏ kết quả đó không chỉ phục vụ lợi ích Việt Nam mà còn cho cả các công ty và công nhân của Mỹ.
- Đối với Mỹ, Việt Nam có vai trò chiến lược gì trong quan hệ Mỹ - Trung?
- Mỹ và Việt Nam đã bắt đầu quan hệ hợp tác quân sự trong các chương trình trao đổi giáo dục. Điều này cho thấy chúng tôi có quan hệ tốt với Việt Nam, chứ không nên hiểu rằng mối quan hệ này nhằm đối phó với một nước thứ 3 nào khác. Việt Nam luôn nhấn mạnh tầm quan trọng Trung - Mỹ, trong khi chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Trung - Việt.
- Chuyến đi của ông có phải là bước chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Bush vào cuối năm?
- Chúng tôi muốn chuyến đi của ông Bush được chuẩn bị kỹ lưỡng, để năm nay là một năm quan trọng trong quan hệ hai nước. Vì Việt Nam sẽ là nước chủ nhà APEC trong năm 2006, nên chúng tôi chú ý đặc biệt đến Việt Nam. Mặc dù tôi là vị khách đầu tiên trong năm, các bạn sẽ còn được đón nhiều vị khách nữa, trong đó có một chuyến đi nữa của tôi, có thể vào mùa xuân này.
Minh Châu (ghi)