![]() |
Hình minh hoạ. |
Có khoảng 2.700 máy Mac nhiễm malware, 3/4 trong số máy này đã nhiễm Flashback (hay Flashflake), đó là một phần của malware bắt nguồn từ Java - nằm ở vị trí đầu bảng malware trên thiết bị Apple đang bùng phát mạnh trên toàn cầu.
Xếp thứ 2 với 17,8% hồi năm ngoái là trojan OSX/FakeAV, tiếp theo là OSX/RSPlug có mặt từ năm 2007 với 5,5% và OSX/Jahlav xuất hiện từ năm 2009 chiếm 1,2%.
Cứ 5 chiếc máy tính Mac thì có một chiếc nhiễm malware. Chúng có thể không gây hại trực tiếp cho những máy đó, nhưng có thể lây lan sang máy tính xung quanh trong gia đình hay doanh nghiệp. Sophos phát hiện một số lượng lớn biến thể malware trên PC, nổi bật nhất là Bredo với 12,2% - một trojan đã trở nên phổ biến với một loạt phiên bản kể từ năm 2009.
Các nhà phân tích cho rằng người dùng Mac cần “thức tỉnh” kịp thời về vấn đề malware ngày càng tăng. Các máy tính Mac trong khảo sát hầu hết đã tải chương trình chống virus miễn phí Apple trong thời gian 7 ngày. Nếu coi đây là con số đại diện cho toàn bộ thì có thể nói người dùng Apple còn khá “tự mãn” về vấn đề bảo mật.
Chuyên gia của Sophos nói rằng tội phạm mạng xem máy tính Mac là một mục tiêu dễ vì những chủ sở hữu máy tính Mac không thường chạy phần mềm chống virus và những người dùng máy tính Mac có thể có thu nhập cao hơn người dùng Windows. Người dùng máy tính Mac cần bảo vệ máy tính của họ. Những rủi ro đến từ việc lây nhiễm malware trên máy tính Mac có thể trở thành mối nguy hại cho máy tính cá nhân nói chung.