Thai phụ 16 tuổi, ở xã miền núi Sơn Tây, bị biến chứng thai kỳ, gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây chiều 30/10. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân bị tiền sản giật nặng, phương án duy nhất là sinh mổ khẩn cấp, cần được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cách đó 80 km.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế Sơn Tây điện đàm khẩn cấp với ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây để xin ý kiến chỉ đạo. Ông Giang lập tức kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng điều khoảng 10 người và máy xúc khơi thông 5 điểm sạt lở ở xã Sơn Tây cho xe cấp cứu băng qua.
 
Các lực lượng dùng võng khiêng sản phụ qua điểm sạt lở ở xã Sơn Tây, chiều 30/10. Ảnh: Trà Giang
Tuy nhiên, đến đoạn giáp với xã Sơn Hà, hàng chục nghìn khối đất đá vùi lấp đường. Lúc này khoảng 10 dân quân, công an, y bác sĩ phải dùng võng khiêng sản phụ băng rừng để trung chuyển từ xe cấp cứu của Trung tâm Y tế Sơn Tây sang xe của Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà. Từ đây, xe của y tế Sơn Hà đưa bệnh nhân vào bệnh viện.
 
Sản phụ được chuyển từ võng lên xe cấp cứu. Ảnh: Trà Giang
Đến hơn 18h cùng ngày, sau 4 giờ kể từ khi có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ được đưa về Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi an toàn. Khoảng 21h, sản phụ đã sinh em bé nặng 2,8 kg, mẹ con ổn định sức khỏe.
 
Xe xúc dọn đường để xe cấp cứu chở sản phụ qua điểm sạt lở. Ảnh: Trà Giang
Một tuần qua, mưa lũ ở Quảng Ngãi làm các giao thông sạt lở nghiêm trọng, trong đó 200 vị trí sạt lở trên quốc lộ và tỉnh lộ, 22 cây cầu bị hư hỏng, tổng thiệt hại giao thông ước hơn 70 tỷ đồng. Sạt lở khiến hàng nghìn người dân bị cô lập, không thể di chuyển xuống các vùng trung tâm do đất đá tràn xuống đường.
Phạm Linh