Ngày 20/2, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cho biết bệnh nhân "vượt cửa tử" kỳ diệu sau 20 ngày điều trị.
Trước đó, đêm giao thừa, người đàn ông đang uống rượu, đột ngột lơ mơ, mất ý thức, gọi hỏi không trả lời. Gia đình đưa ông đến Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Sơn Dương (Tuyên Quang) trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở ngoại viện, đồng tử giãn tối đa. Các bác sĩ kích hoạt báo động đỏ, triển khai ép tim, bóp bóng, sốc điện, dùng thuốc vận mạch, chạy đua từng phút giành lại sự sống cho người bệnh.
Sau ba lần sốc điện, bệnh nhân có mạch trở lại. 4 phút sau, mạch lại mất, các chỉ số sinh tồn không còn hiển thị. Kíp cấp cứu theo phác đồ, hội chẩn khẩn cấp với các chuyên gia khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), cách đó vài chục km. Lần sốc điện thứ 4, bệnh nhân có mạch trở lại, tạm thời qua cơn nguy kịch.
Hiện, người đàn ông ổn định, sức khỏe hồi phục.
Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể. Nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Mục đích cao nhất của cấp cứu ngừng tuần hoàn là duy trì nhịp thở, quá trình vận hành của nhịp tim, ngăn nguy cơ não ngừng hoạt động với biến chứng gây tổn thương các bộ phận khác trong cơ thể.
Khi rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn, bệnh nhân đối diện với nguy cơ thiếu máu mang oxy tới cơ quan. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hoặc biến chứng tổn thương não vĩnh viễn trong thời gian vài phút. Nếu phát hiện sớm và cấp cứu nhanh chóng, đúng cách thì nạn nhân có thể thoát được những mối nguy này.
Theo lý thuyết, người bệnh không có mạch, tim không đập trở lại sau khi ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ thở oxy (CPR) 30-60 phút, tức là cấp cứu không thành công.
Thùy An