Ra đời năm 2005, khi Việt Nam đẩy mạnh hội nhập và thu hút đầu tư nước ngoài, InterLOG là một trong những doanh nghiệp logistics tiên phong trong thời kỳ đổi mới. Công ty cung cấp dịch vụ logistics nội địa và các giải pháp tối ưu chuỗi cung ứng, hướng đến thị trường toàn cầu. Đến nay, mạng lưới văn phòng, chi nhánh mở rộng ra nhiều tỉnh thành, gồm TP HCM (2005), Hà Nội (2013), Hải Phòng (2016), Đà Nẵng (2022).
InterLOG hiện cung cấp các dịch vụ vận tải nội địa, quốc tế, khai báo hải quan, kho vận... Sự hiện diện của đơn vị tại các khu công nghiệp trọng điểm Bắc - Trung - Nam cũng giúp doanh nghiệp Việt và FDI thuận tiện trong vận chuyển nguyên vật liệu nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu đi toàn cầu.

Trụ sở chính của công ty tại TP HCM. Ảnh: InterLOG
Trước đó, công ty từng được Bộ Công Thương trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam với tốc độ tăng trưởng trung bình 20% một năm. Ngoài ra còn có các giải thưởng khác, góp phần nâng tầm danh tiếng thương hiệu trong suốt hai thập kỷ như Thương hiệu mạnh Việt Nam (2006), Top 10 Thương hiệu - Dịch vụ Tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương (2022).
"Những ghi nhận đó cùng sự tin tưởng của khách hàng, đối tác là động lực để công ty vươn mình mạnh mẽ trong 20 năm qua", đại diện InterLOG cho biết.
Chiến lược đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh cũng là yếu tố giúp InterLOG duy trì tăng trưởng bền vững. Nắm bắt xu hướng ESG, công ty nhanh chóng chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng chuỗi cung ứng bền vững, tạo giá trị lâu dài cho khách hàng và cộng đồng.
Một trong những "đòn bẩy" chiến lược của đơn vị trong suốt 20 năm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. InterLOG chú trọng đào tạo, phát triển năng lực lõi, xây dựng chính sách tuyển dụng, giữ chân nhân tài, thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành logistics gắn bó lâu dài. Từ đội ngũ 20 người năm 2005, 20 năm sau, công ty đã có hơn 200 nhân sự, tăng gấp 10 lần.
Trong kỷ nguyên số, InterLOG chủ động ứng dụng công nghệ vào quản trị chuỗi cung ứng. Công ty đã triển khai hệ thống quản lý kho hàng (WMS) giúp tự động hóa quy trình lưu trữ, truy xuất sản phẩm, tối ưu xử lý đơn hàng. Đồng thời, công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các công tác tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu giải pháp mới.

InterLOG nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu - Dịch vụ Tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2022. Ảnh: InterLOG
Song song với cập nhật xu thế, InterLOG còn cẩn trọng trong mọi bước tiến chiến lược. Công ty chọn "đứng trên vai người khổng lồ" để tận dụng lợi thế phát triển, vươn tầm. Năm 2017,InterLOG hợp tác chiến lược cùng Daiichi Kamotsu - một trong những doanh nghiệp logistics hàng đầu Nhật Bản, đánh dấu bước ngoặt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển giữa hai quốc gia.
Sau hai thập kỷ, đơn vị liên tục phát triển và nâng cao các dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu. Vận tải quốc tế được mở rộng với đa dạng tuyến đường cùng giá cả hợp lý. Mạng lưới vận chuyển hiện phủ sóng hơn 60 quốc gia trên thế giới. InterLOG còn tích lũy kiến thức sâu rộng về quy định hải quan tại mỗi quốc gia, giúp khách hàng thực hiện thủ tục chứng từ xuất nhập khẩu nhanh chóng, chính xác.
Ngoài ra, InterLOG cung cấp giải pháp về quản lý rủi ro và tối ưu chuỗi cung ứng, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, cắt giảm lượng khí thải carbon ra môi trường. Công ty tích cực kết nối với cộng đồng logistics thông qua các tổ chức uy tín như Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Uconnect Worldwide Network (UCN), JCTrans, Liên minh Hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam (VISA).
Qua đó, InterLOG đã mở rộng hoạt động sang nhiều thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Trung Quốc... Sắp tới, công ty có kế hoạch vươn ra các quốc gia khác để đa dạng hóa thị trường.

Ông Nguyễn Duy Minh (thứ 2 từ phải sang) - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty InterLOG ký kết hợp tác chiến lược với VLA. Ảnh: InterLOG
Từ năm 2021, InterLOG phối hợp Liên minh Hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu về quản lý rủi ro trong báo cáo quyết toán hải quan giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức và năng lực quản lý rủi ro. Ông Nguyễn Duy Minh, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty InterLOG cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, đã góp sức kết nối thành công Đại hội FIATA World Congress 2025 tại Việt Nam. Trong sự kiện này, InterLOG là nhà tài trợ Bạc cùng VLA và FIATA.
InterLOG cũng góp phần thực hiện "Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025" do Chính phủ ban hành. Mục tiêu nhằm đưa ngành logistics chiếm 8-10% GDP với mức tăng trưởng 15-20% mỗi năm.
(Nguồn: InterLOG)