Kpop Dance For Youth đã bước qua một phần tư chặng đường với nhiều con số ấn tượng. Ở vòng một - Online, sau bốn tuần mở cổng bình chọn (từ 9/9 đến 26/10), ban tổ chức đã tìm ra top 20 vào vòng Biểu diễn từ 50 đội thi đến từ nhiều trường THPT, đại học, học viện toàn thành phố Hà Nội.
Ở vòng tiếp theo - Biểu diễn (19h30 ngày 10/11 tại Đại học Kinh tế Quốc dân), 20 đội thi tự chọn bài biểu diễn trên sân khấu, âm nhạc Kpop. Bài thi được livestream trên các công cụ online của chương trình. Ban tổ chức sẽ chọn 10 đội vào vòng đối đầu, trong đó có 9 đội do ban giám khảo chọn, một đội do độc giả bình chọn nhiều nhất trên website (ban tổ chức mở cổng bình chọn từ 00h ngày 8/10 đến 21h ngày 10/11).
Thành phần ban giám khảo vòng Biểu diễn gồm đại diện bên Thành đoàn ông Ngô Văn Thiện, đại diện trang tin dành cho giới trẻ iOne.net bà Lưu Thị Thu Hà, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đào tạo nghệ thuật Việt Cara Art: Bà Ngô Lan Chi; ngoài ra là 5 huấn luyện viên: Nguyễn Hoàng Yến (Vô địch Đẳng cấp bước nhảy xì tin Quốc gia 2010); Trần Lê Khánh Linh (thành viên nhóm S.I.N.E); Bùi Tố Quỳnh (Leader The Zoo Crew); Phạm Thanh Lam (Leader team nữ của YGLC); Nguyễn Anh Tuấn (Giải nhất cuộc thi 'Kpop Dance Cover Kpop - MAFF 2018.
Bên cạnh phần dự thi của các đội, ban tổ chức còn triển khai minigame hấp dẫn dành cho khán giả với nhiều phần quà hấp dẫn. Sự kiện vào cửa tự do. Độc giả đăng ký tham dự tại đây.
Danh sách 20 đội vào vòng Biểu diễn "Kpop Dance For Youth":
STT |
Đội thi |
Trường |
1 |
Đại học Bách Khoa Hà Nội |
|
2 |
Đại học Dược Hà Nộ |
|
3 |
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
|
4 |
THPT Nguyễn Trãi |
|
5 |
Đại học Nông nghiệp Việt Nam |
|
6 |
THPT Thượng Cát |
|
7 |
Học viện Ngân hàng |
|
8 |
Đại học Mỏ địa chất |
|
9 |
Đại học Thăng Long |
|
10 |
Đại học Kinh tế quốc dân |
|
11 |
Học viện Bưu chính viễn thông |
|
12 |
THPT Trần Nhân Tông |
|
13 |
THPT Việt Đức |
|
14 |
Đại học Văn hóa |
|
15 |
Đại học Y |
|
16 |
Đại học Công Nghiệp |
|
17 |
THPT Thăng Long |
|
18 |
Đại học Hà Nội |
|
19 |
Đại học sư phạm Hà Nội |
|
20 |
Đại học Công đoàn |
Thành Anh