![]() |
Tổng thống Pháp Jacques Chirac. |
Mặc dù là người đứng đầu Nhà nước, ông Chirac vẫn phải kê khai tài sản. Theo thống kê tổng kết năm 1995, thì tổng giá trị tài sản của ông lên tới trên 8,3 triệu france (con số này nay đã giảm xuống hơn 7 triệu france).
Từ năm 1967, ông Chirac đã không ngừng thăng tiến trên đường công danh. Tháng 3/1977, ông tham gia tuyển cử thị trưởng Paris. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ như: Phó Thị trưởng, Ủy viên Hội đồng, Nghị sĩ Quốc hội, Tổng thống và đã có những bậc lương đáng kể: Thị trưởng Paris lương 15.000 franc, Tổng thống 44.061 franc. Từ 1/6/1986, ông có thêm khoản lương hưu ở tòa án là 19.000 franc. Đây là nơi ông công tác đầu tiên sau khi ra trường (năm 1959). Tính tổng thu nhập của ông là 127.000 franc/năm.
Giống như mọi người, ông Chirac cũng phải đóng thuế thu nhập. Từ năm 1994, ông đã phải đóng 400.000 franc (con số này hiện nay đã tăng gấp 3 lần). Ông Chirac đầu tư chủ yếu vào việc buôn bán bất động sản. Từ năm 1995, ông đã thừa kế một căn hộ rộng 114 m2 của người mẹ quá cố từ năm 1973 để lại, căn hộ này, trị giá khoảng 700.000 franc. Nhưng ông Chirac chưa bao giờ ở đó.
Từ năm 1982, ông luôn sống trong căn hộ rộng 1.000 m2 và từ năm 1995 thì sống ở Điện Élysée. Ông còn có một căn hộ ở Seine cho một thương gia người Mỹ thuê với giá 177.000 franc/năm. Nhưng ngôi biệt thự nhỏ Bity ở Cozzére mới là ngôi biệt thự đẹp nhất của ông - biệt thự này được xây dựng từ thế kỷ XIX, ông mua khi còn là Thư ký của Bộ Tài chính - Kế toán với giá 210.000 franc bằng số tiền được thừa kế từ người cha đã mất.
Ngay sau khi ông Chirac mua ngôi biệt thự này, nó đã được công nhận là một công trình lịch sử và ông đã nhận được 60.000 franc tiền tu sửa và được miễn thuế thu nhập trong 2 năm. Ông Chirac cho biết, ngôi biệt thự Bity hiện nay trị giá khoảng 12 triệu franc. Bất kể ngày đêm, trong vòng bán kính 500 m, lúc nào cũng có 28 cận vệ bảo vệ ngôi biệt thự này, đó là chưa kể đến những người bảo vệ trực tiếp ở bên trong. Ngoài lâu đài Bity, gia đình ông còn có 9 ha đồng cỏ để chăn nuôi gia súc và 50 ha đất trồng cây ở Sarran. Bên cạnh đó, ông còn có một ngôi nhà ở trung tâm Sein trị giá khoảng 885.000 franc nhưng vợ chồng ông lại thuê một căn hộ 189 m2 ở phố Bac, quận 7, Paris. Đây chính là trung tâm tranh cử tổng thống năm 1995 và ông phải thuê với giá 11.000 franc/tháng.
Có nhiều tiền như vậy, ông vẫn đi chiếc xe Peugeot cũ kỹ. Tuy nhiên, những kỳ nghỉ của ông lại rất xa hoa. Chẳng hạn thuê phòng một đêm ở khách sạn Royal Palace với giá 21.000 franc, hay có đợt đi nghỉ tiêu hết 300.000 franc. Điều đặc biệt là ông rất thích sưu tập tượng cổ Trung Quốc thời Hán. Hiện nay, bộ sưu tập tượng của ông trị giá khoảng 750.00 franc . Năm 1993, phu nhân của Tổng thống, bà Bernadette Chirac đã thu món lợi nhuận khổng lồ trên 1,4 triệu franc từ việc bán 103 ha đất ở Vigneaux. Tổng số vốn của bà hiện nay là 63 triệu franc.
Cái chết của bà mẹ vợ ông Chirac ngày 20/10/2000 vừa qua là một sự kiện đau buồn đối với gia đình ông, nhưng gia đình ông lại được thừa kế một căn hộ ở đại lộ Raspail. Tổng số kỳ phiếu ở các nhà băng ở Paris năm 1995 đã lên tới 3,8 triệu franc. Theo dự tính thì tài sản của ông sẽ bị giảm xuống do việc kiểm định lại ngôi nhà ở Seine và ông phải công khai tài sản vào cuối nhiệm kỳ tổng thống năm 2002.
Ngày 11/12/2000, cô Jean Paul Baduel, một nhân viên của hãng hàng không UTA đã gửi đơn tố cáo khá dài nói về sự lạm dụng tài sản của Nhà nước trong chuyến đi nghỉ ở đảo Maurice (Mỹ) của ông Chirac lên Tòa án Tối cao Pháp. Nhưng mọi việc vẫn im lặng vì chưa có bằng chứng cụ thể.
(Theo L'Express).