![]() |
Ảnh: Megalab. |
Mạng "máy tính ma" mà anh này dựng lên sẽ nhận được sự hướng dẫn từ một máy tính trong domain f0r.org của Bombard để thực hiện tấn công DDoS vào các máy chủ DNS quản lý tên miền ở công ty Amakai. Đây là nhà cung cấp dịch vụ host, nội dung số cho các trang web và quảng bá cho nhiều hãng lớn như Microsoft. Sự vụ xảy ra năm 2004 và hai lần tấn công mới sẽ đặt Bombard trước nguy cơ chịu án 2 năm tù và khoản tiền phạt khổng lồ.
Năm nay, Mỹ đã bắt nhiều trường hợp thả "bot" nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng việc này chưa tạo tác động to lớn.
Sâu là chương trình máy tính nhân bản rất nhanh trên mạng. Một số sâu có thể được dùng để tạo ra "bot" trên máy tính bị nhiễm. Bot sẽ chạy ở "cửa sau" máy tính và đợi lệnh từ máy điều khiển rồi hình thành một mạng, gọi là botnet. Kẻ điều hành mạng này sẽ dùng botnet để tấn công liên tiếp vào "mục tiêu", gây ra tình trạng tràn băng thông, khiến người dùng thực không truy cập được vào trang web.
T.H. (theo SC Magazine)