![]() |
Không thể thờ ơ với tình trạng thiếu nước được nữa. |
Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, hiện tại, khoảng 1,1 tỷ người không tiếp cận được với nguồn nước uống an toàn, 2,5 tỷ người sống trong điều kiện mất vệ sinh. Ngoài ra, có hơn 5 triệu người chết mỗi năm vì các căn bệnh do nước nhiễm khuẩn gây ra, cao gấp 10 lần số người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới. Còn tại châu Âu, theo các số liệu mới nhất của Ủy ban Kinh tế LHQ, ít nhất cũng có 120 triệu người không có đủ nước sạch và điều kiện sống vệ sinh.
Theo các nhà nghiên cứu, cuộc khủng hoảng nước sờ sờ trước mắt là kết quả của việc quản lý sai lầm nguồn nước, gia tăng dân số và thay đổi các mô hình khí hậu. Khu vực có nguy cơ "khát" nặng nề nhất là các vùng bán khô hạn ở châu Phi cận Sahara và châu Á.
Chưa đầy 3% nước trên thế giới là nước ngọt và hầu hết trong số đó đóng băng tại hai cực hoặc nằm quá sâu dưới lòng đất. Lượng nước ngọt mà chúng ta có thể khai thác nằm trong các hồ tự nhiên, hồ chứa và sông ngòi chỉ chiếm chưa đầy 1/4 của 1% tổng lượng nước trên trái đất. Người ta lo ngại rằng trong tương lai, các cuộc xung đột hay chiến tranh sẽ không phải vì dầu mỏ hay các tài nguyên khác, mà là vì nước.
IAEA đang kêu gọi thực hiện một “cuộc cách mạng xanh”, nhằm bảo tồn các nguồn nước trên thế giới và phát triển những nguồn nước mới.
B.H. (theo BBC)