Khi 18 tuổi, tôi đã bắt đầu đi làm với mức lương 3 triệu. Tôi tự mua đồ về nhà nấu, chia sẻ phòng với một người bạn nên tổng chi phí ăn ở hết 1,5 triệu đồng. Tôi chỉ cho phép mình tiêu trong giới hạn đó, có ngày, tôi chỉ tiêu 30.000-40.000 đồng. Khi nào có dịp, tôi vẫn đi mua sắm cùng bạn bè.
Sau khoảng 2,5 năm đi làm, tôi dành được 20 triệu đồng, gửi về cho ba mẹ và các em ở quê hàng tháng và lúc cần.
Sau đó, tôi có công việc khác với mức lương 400 USD (9 triệu) tại TP HCM nên mức thuê nhà nhiều hơn: 1,5 triệu tiền nhà, 2 triệu tiền ăn, 1 triệu mua sắm, 2 triệu gửi về nhà, còn dư 2,5 triệu để dành.
Hoa
Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.
8 năm đi làm có trong tay 200 triệu có phải quá ít | Tích lũy 24 triệu mỗi năm từ lương tháng 5 triệu |