Bùi Quang Hưng do được xác định cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng (tổng giám đốc PMU 18) nên hành vi đánh bạc nêu trên được gộp vào vụ án cá độ bóng đá của Bùi Tiến Dũng và tiêu cực ở PMU 18. Hiện, Hưng đang bị khởi tố với 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
18 công an còn lại, cơ quan điều tra cho rằng hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ đề nghị xử lý hành chính.
Chiều 13/12/2005, tại công viên Bách Thảo, Hà Nội, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14) bắt quả tang Bùi Quang Hưng và một số cán bộ thuộc Công an Hà Nội, đánh bạc. Lực lượng chức năng đã phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên để vãn hồi trật tự. 22 công an đã ký vào biên bản phạm pháp quả tang.
Từ việc khám nhà Bùi Quang Hưng (Phòng cảnh sát giao thông), cơ quan điều tra phát hiện Hưng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lớn. Một số cán bộ ngành giao thông tham gia đặt cửa với số tiền hàng triệu USD, nhiều nhất là Bùi Tiến Dũng. Từ đây, các sai phạm của Dũng trong thời gian điều hành PMU 18 và nhiều người khác đã được xác minh. Liên quan vụ án, nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến đã bị bắt, khởi tố về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đặc biệt, từ lời khai của Bùi Tiến Dũng, 4 đường dây chạy án cho tổng giám đốc PMU 18 đã dần lộ ra. Hơn 2 tỷ đồng tiền chạy án được nộp lại cơ quan điều tra, 3 người môi giới là Nguyễn Mậu Thôn, Lương Mạnh Hoa, Tôn Anh Dũng đã bị bắt. Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ mảng chạy án, xác minh vai trò của một số quan chức trong phi vụ này.
Trong diễn biến khác, trong "đơn xin được mời luật sư" đề ngày 29/3 gửi luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Tôn Anh Dũng viết: "Để bảo vệ quyền lợi cho mình theo luật tố tụng hình sự, tôi xin phép C14 cho tôi được mời luật sư Nguyễn Huy Thiệp bảo vệ quyền lợi cho tôi trước cơ quan điều tra". Trong lá đơn viết đúng vào ngày bị bắt, đồng kính gửi C14, Tôn Anh Dũng xác định: "Với việc nhận 30.000 USD của người thân Bùi Tiến Dũng, dù với mục đích gì thì bản thân tôi cũng thấy có tội trước pháp luật".
Theo nội dung trình bày, đơn được viết tại Hà Nội. Bưu điện quận Long Biên đóng dấu ngày 31/3, tức là 2 ngày sau khi Tôn Anh Dũng bị bắt khi vừa từ Thái Lan trở về Việt Nam. Hiện, luật sư Thiệp đã nhận lời bào chữa cho Tôn Anh Dũng. 2 đồng nghiệp cùng thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Huy Thiệp sẽ cùng ông Thiệp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Tôn Anh Dũng ngay từ giai đoạn điều tra. Việc liên hệ với cơ quan điều tra để được cấp giấy chứng nhận bào chữa đang được tiến hành.
Danh sách 22 cán bộ Công an Hà Nội ký biên bản phạm pháp quả tang: |
Anh Thư