Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2012/CP-NĐ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Chuẩn niêm yết trên hai sàn được nâng lên, nhằm gia tăng chất lượng cổ phiếu niêm yết. Theo đó, quy mô (xét theo vốn điều lệ) cũng như thời gian liên tục hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp niêm yết được gia tăng.
Theo Nghị định 58, từ ngày 15/9, các doanh nghiệp muốn niêm yết trên HOSE phải có vốn điều lệ tối thiểu 120 tỷ đồng (hiện là 80 tỷ đồng), trên HNX tối thiểu 30 tỷ đồng (hiện là 10 tỷ đồng).
Theo thống kê, trên sàn HOSE đang có 87/303 doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 120 tỷ đồng. Trên sàn HNX, 88/397 doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 30 tỷ đồng. Như vậy, tính chung cả hai sàn giao dịch, có tới 175 doanh nghiệp, tương đương 25% số doanh nghiệp đang niêm yết nằm dưới chuẩn niêm yết mới.
Ngoài điều kiện về vốn điều lệ nêu trên, từ ngày 15/9, doanh nghiệp lên niêm yết phải đạt tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5%. Dựa trên số liệu ROE năm tài chính gần nhất của các doanh nghiệp niêm yết lọc ra được 229/688 (33,28%) doanh nghiệp có ROE dưới 5%. Còn nếu theo số liệu ROE 4 quý gần nhất, có tới 580/687 (84,43%) doanh nghiệp có ROE dưới 5%. Trong số 175 doanh nghiệp niêm yết không đủ điều kiện về vốn điều lệ từ ngày 15/9 kể trên, có 54 doanh nghiệp có ROE dưới 5%, chiếm 30,86%.
175 doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn niêm yết. Ảnh minh họa. |
Như vậy, tổng cộng có hơn một nửa số doanh nghiệp đang niêm yết trên cả hai sàn sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn nếu nộp lại hồ sơ xin niêm yết.
Tuy nhiên, cũng theo Nghị định 58, các doanh nghiệp đã niêm yết trước thời điểm 15/9 không đáp ứng được điều kiện niêm yết theo quy định mới vẫn được tiếp tục niêm yết và không phải chuyển sàn.
Theo thống kê tại hai Sở giao dịch chứng khoán, có 49 doanh nghiệp đã nộp hồ sơ niêm yết tại HNX, 17 doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết tại HOSE (trong đó, có 7 doanh nghiệp đã được chấp thuận nguyên tắc). Trong số này, có 13 doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết trên HNX và 5 doanh nghiệp trên HOSE không đủ điều kiện về vốn điều lệ mới. Trong đó, có những doanh nghiệp vừa mới nộp hồ sơ niêm yết trong tháng 6 như Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco4 (vốn 10,28 tỷ đồng), Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 (vốn 18 tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng 3-2 (vốn 112 tỷ đồng).
Như vậy, nếu không nhanh chóng hoàn tất thủ tục chào sàn trước ngày 15/9, những doanh nghiệp này sẽ phải chuyển hướng sang niêm yết ở HNX hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.
Từ chỗ chỉ có hơn 2 doanh nghiệp niêm yết khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động, đến nay con số này đã nâng lên hơn 700 doanh nghiệp trên cả hai sàn, chưa kể thị trường UPCoM. Theo thống kê của công ty chứng khoán HSC, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 10 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD là GAS, VCB, VIC, CTG, MSN, VNM, BVH, STB, ACB, EIB. Con số này năm 2010 là 4 doanh nghiệp. Cùng với việc nâng tiêu chuẩn các doanh nghiệp niêm yết (dựa trên một số tiêu chí như quy mô vốn, kết quả kinh doanh) và các quy định chặt chẽ hơn về công bố thông tin…, nhà đầu tư đang hy vọng chất lượng hàng hóa sẽ tỷ lệ thuận với số lượng cổ phiếu chào sàn.
Dự báo, số lượng doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng mạnh trong năm tới, bởi quy định mới yêu cầu, khi đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, các doanh nghiệp phải cam kết đưa chứng khoán chào bán niêm yết, đăng ký giao dịch tại thị trường chứng khoán có tổ chức (HOSE, HNX hoặc UPCoM) trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được đại hội cổ đông hoặc chủ sở hữu thông qua. nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi những tên tuổi lớn như BIDV, Sabeco, Habeco nói riêng, gần 1.000 doanh nghiệp đại chúng nói chung sẽ sớm xuất hiện trên những bảng điện tử giao dịch chứng khoán.
(Theo Đầu tư chứng khoán)