
Chiếc Rolex Platinum Diamond Pearlmaster thuộc phiên bản giới hạn, dựa trên bộ sưu tập Day-Date. Thiết kế tạo điểm nhấn với 42 viên kim cương ở viền, mặt số cách điệu và phát hành lần đầu năm 2011, giá 277.850 USD (hơn 6,5 tỷ đồng).

Dòng Rolex Submariner cổ điển sản xuất từ năm 1967, từng thuộc sở hữu của Steve McQueen - diễn viên huyền thoại được mệnh danh "The King of Cool", biểu tượng thời trang thập niên 1960, 1970 và là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood. Mẫu đồng hồ này được đấu giá năm 2009, với giá 234.000 USD (5,5 tỷ đồng) - cao nhất cho một chiếc Rolex cổ điển vào thời điểm đó.

Rolex Pearlmaster giá bán lẻ 87.000 USD (hơn 2 tỷ), tuy nhiên, giá có thể thay đổi tùy thuộc thị trường kim cương tại thời điểm mua. Hãng áp dụng kỹ thuật cao cấp để căn chỉnh chiều cao, định hướng và vị trí từng viên đá trên mặt số. Thiết kế có khả năng chống nước lên đến 100 mét và dự trữ năng lượng 48 giờ.

Rolex Day-Date là một trong những mẫu đồng hồ đắt đỏ của nhà mốt tại thời điểm ra mắt - năm 1956, là lựa chọn hàng đầu của các chính trị gia. Thiết kế đầu tiên có ưu điểm chống nước, tự lên dây cót và màn hình hiển thị ngày. Phiên bản năm 2020 phù hợp với trang phục trang trọng và lịch sự, chế tác từ vàng, vàng trắng, vàng hồng và bạch kim. Giá khởi điểm từ 34.500 USD (hơn 812 triệu đồng).

Dòng Datejust ra mắt năm 1945 nhân 40 năm thành lập Rolex, được các doanh nhân nổi tiếng thế giới ưa chuộng. Phiên bản Rolex Datejust 2020 được chế tác từ thép không gỉ, vàng trắng, vàng và vàng hồng. Được sử dụng linh hoạt, có thể hợp với mọi trang phục công sở hoặc gặp gỡ đối tác, giá từ 17.000 USD (hơn 400 triệu).

Dòng Rolex Daytona sản xuất năm 1963, nhằm kỷ niệm hiệu suất và tốc độ của các tay đua chuyên nghiệp. Thiết kế nhanh chóng gây sốt trong giới nghệ sĩ, giới thượng lưu, về sau nổi danh trong danh sách đồng hồ bấm giờ thể thao. Mặt số của nó trở thành biểu tượng và các nút bấm bên hông kích hoạt chức năng bấm giờ. Phiên bản Cosmograph Daytona năm 2020 kế thừa ưu điểm chiếc đồng hồ đầu tiên, chú trọng màu sắc và chất liệu, giá từ 16.780 USD (hơn 395 triệu).

Mẫu Rolex Sky-Dweller kết hợp vàng trắng, vàng và vàng hồng, là thiết kế mới nhất năm 2020. Ban đầu chúng được thiết kế cho phi công và khách du lịch nhằm theo dõi hai múi giờ cùng một lúc trên mặt số. Người dùng có thể đặt giờ địa phương trên mặt số chính với kim giờ, phút và giây truyền thống. Núm nhỏ hơn điều chỉnh múi giờ thứ hai. Màn hình 24 giờ giúp người dùng dễ dàng phân biệt ngày và đêm. Giá từ 14.275 USD (hơn 336 triệu đồng).

Dòng Rolex Submariner cổ điển ra mắt lần đầu vào năm 1953, là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên có thể lặn sâu đến 100 m. Thiết kế từng xuất hiện trong phim James Bond, được chế tác từ thép không gỉ, vàng và vàng trắng, giá 13.337 USD (hơn 314 triệu đồng).