Theo ước tính của chính phủ Italy, khu vực chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất của đợt nắng nóng trong ngày 22/7 là thành phố Milan ở miền bắc nước này với nhiệt độ tới 40°C. Trong khi đó, thành phố Bologna và thủ đô Rome có thể ghi nhận nhiệt độ 39°C.
Bộ Y tế Italy phát cảnh báo đỏ vì nắng nóng ngày 22-23/7 đối với các thành phố trên, cũng như Florence, Genoa, Turin và Verona, cũng như 9 thành phố khác. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo ba bậc liên quan đến nắng nóng của Italy.
Trong tháng 5-7, Italy ghi nhận nhiệt độ cao hơn 2-3°C so với mức trung bình của mùa hè, xu hướng này sẽ tiếp tục đến đầu tháng 8, trang web thời tiết quốc gia iLMeteo cho biết. Thành phố Pavia, nằm phía nam Milan, ngày 21/7 ghi nhận nhiệt độ kỷ lục là 39,5°C.
Trang iLMeteo cũng dự báo Italy sắp hứng vùng áp cao châu Phi với cường độ mạnh nhất, được mệnh danh là "Ngày tận thế 4.800". Biệt danh này đề cập đến hiện tượng khiến nhiệt độ trong khu vực chỉ xuống mức 0°C ở độ cao trên 4.800 m, xấp xỉ độ cao của núi Mont Blanc trên dãy Alps ở biên giới Italy – Pháp.
Hàng trăm vụ hỏa hoạn bùng phát khắp Italy trong đợt nắng nóng. Trận hỏa hoạn lớn nhất đang hoành hành ở vùng Tuscany, miền trung Italy, nơi ngọn lửa thiêu rụi khu vực rộng 860 hecta ở phía tây thành phố Lucca từ ngày 18/7. Hơn 1.000 người trong khu vực đã được sơ tán.
Giới chức Italy điều 87 nhân viên cứu hỏa tới dập đám cháy ở Tuscany, trong đó có lực lượng tiếp viện từ các vùng Lombardy và Piedmont. Họ cũng cho biết đã điều trực thăng chở nước tới tham gia dập lửa.
Một đám cháy rừng khác gần Trieste, thuộc vùng Friuli Venezia Giulia, đông bắc Italy, đã được khống chế phần nào. Ngọn lửa của vụ cháy rừng này lan sang nước láng giềng Slovenia, đồng thời khiến khoảng 300 người phải di tản.
Giới chức Italy chưa thống kê được các trận hỏa hoạn thiêu rụi bao nhiêu hecta. Lực lượng cứu hỏa Italy cho biết họ đã tham gia dập 32.921 vụ cháy rừng ngày 15/6-21/7, cao hơn 4.040 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyễn Tiến (Theo AFP)