Chiều 20/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo công bố quyết định của Chủ tịch nước về thực hiện đặc xá tha tù trước thời thạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Theo thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an, phạm nhân được đặc xá là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện. Những người đủ tiêu chuẩn xét duyệt đặc xá tha tù theo quy định của pháp luật gồm cả công dân Việt Nam và nước ngoài…
12 trường hợp không được đề nghị đặc xá, trong đó có các phạm nhân đang cải tạo do phạm 2 tội giết người, cướp tài sản; giết người có tổ chức, các tội xâm hại đến trẻ em…; trộm cắp có tổ chức; đã bị phạt hành chính mà bị kết án tù về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, chống người thi hành công vụ.
Từ ngày 24/7 đến ngày 25/8, các tổ chức thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định danh sách đề nghị đặc xá, hoàn chỉnh danh sách để trình Chủ tịch nước. Đến cuối tháng 8, các bộ ngành sẽ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn.
“Chúng ta làm càng sớm càng tốt, có thể trước ngày 30/8 để những người được tha tù về đón lễ Quốc khánh”, tướng Vương nói. Dự kiến khoảng 15.000-16.000 phạm nhân được tha tù trước thời hạn.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, nhấn mạnh: “Chúng ta phải thực hiện công tâm, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Không đặc xá người thiếu tiêu chuẩn nhưng cũng không để bỏ sót người đủ tiêu chuẩn".
Việt Dũng