FOBISIA MUN là cơ hội để học sinh tìm hiểu thêm về vai trò quan trọng của Liên Hợp Quốc trong thời điểm hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn. Qua đó, các em rèn luyện các kỹ năng như tranh biện và làm việc nhóm.
Tại đây, các em cùng đưa ra một số câu hỏi về một số vấn đề xã hội như làm thế nào để bảo vệ biển và hệ sinh thái đại dương; có cách nào đảm bảo quyền riêng tư kỹ thuật số trong thời đại trí tuệ nhân tạo lên ngôi; phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ ở các vùng xung đột...
Sự kiện năm nay diễn ra tại Trường BIS Hà Nội, một trong các trường thành viên của Hiệp hội các Trường Quốc tế Anh tại châu Á (FOBISIA). Tổ chức bao gồm 96 trường quốc tế Anh trong khu vực châu Á, là cầu nối hợp tác và chia sẻ phương pháp giáo dục tối ưu giữa các thành viên.
Khai mạc hội nghị, ông Iain Frew - Đại sứ Anh quốc tại Việt Nam chia sẻ với học sinh về những trải nghiệm cá nhân khi đảm nhiệm năm chức vụ ngoại giao quốc tế khác nhau. Trong quãng thời gian đại diện cho Vương quốc Anh tại Nga và Liên minh châu Âu (EU), ông đã đạt được kết quả ngoại giao tích cực, trải qua nhiều thời điểm khó khăn trong việc tìm ra giải pháp ngoại giao thích hợp.
Ngài Đại sứ mô tả ngoại giao giống như "một môn nghệ thuật hơn là một môn khoa học", nhấn mạnh vào phương pháp ngoại giao đúng đắn, từ đó, tạo ra giải pháp cho khuôn khổ của một thỏa thuận chưa từng có. Ông cũng khuyến khích học sinh thể hiện những giá trị cốt lõi của ngoại giao trong các buổi thảo luận tại hội nghị MUN, bao gồm: sự đồng cảm, tầm nhìn, tính sáng tạo, sự tích cực, hiểu biết chuyên sâu, chính trực và tôn trọng lẫn nhau.
Sau lễ khai mạc, các đại biểu học sinh trở lại Trường BIS Hà Nội để sẵn sàng cho các phiên thảo luận.
Hội nghị MUN được chia thành 12 ủy ban khác nhau. Mỗi ban gồm học sinh đến từ những trường quốc tế khác nhau và thảo luận về một chủ đề riêng. Ví dụ, Ủy ban châu Á Thái Bình Dương tranh luận xoay quanh vấn đề tảo hôn ở các nước đang phát triển; Ban Hội đồng Bảo an bàn về xung đột ở Yemen và Giải trừ vũ khí hạt nhân; hay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xây dựng bộ khung giải pháp để đối phó với các đại dịch trong tương lai. Mỗi đại biểu học sinh đại diện có trách nhiệm trình bày quan điểm quốc gia của mình đang hướng tới.
Trong ngày tổ chức thứ ba của hội nghị FOBISIA MUN 2023, học sinh tiếp tục thực hiện hai phiên thảo luận. Sau đó, các thành viên của mỗi ủy ban cùng giao lưu, chụp ảnh và ký tên lên bảng hiệu, hoạt động truyền thống trong mỗi sự kiện.
Lễ bế mạc và trao giải thưởng diễn ra tại khán phòng trường BIS Hà Nội. Trước khi kết thúc chuỗi sự kiện, bà Nia Cooper - Trưởng ban tổ chức khẳng định những học sinh tham gia tranh luận là những chủ nhân tương lai của thế giới. Bởi vậy, các em cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc hành động nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội.
Thông qua các chủ đề tranh luận đa dạng, các đại biểu học sinh đã thu nạp nhận thức toàn cầu, tạo tiền đề tiếp tục tạo ra những tác động tốt, phát triển một số kỹ năng cá nhân, trong đó có cách tiếp cận những quan điểm khác nhau bằng khả năng ngoại giao.
Đồng thời, bà đánh giá cao đóng góp sự nỗ lực của học sinh BIS Hà Nội trong ban tổ chức chương trình. Các thành viên Ban thư ký đã miệt mài chuẩn bị trong nhiều tháng để đảm bảo chuỗi sự kiện trong hai ngày diễn ra suôn sẻ.
Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model United Nations - MUN) là một phiên họp giả định dành cho học sinh mô phỏng theo các phiên thảo luận của Liên Hợp Quốc trong thực tế. Các em tham gia với tư cách là một đại biểu của Liên Hợp Quốc nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề nổi bật trên thế giới qua các phiên thảo luận, đàm phán.
MUN giới thiệu cho học sinh về những nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc, giúp các em tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề toàn cầu. Hội nghị FOBISIA MUN năm nay xoay quanh chủ đề "Tương lai của châu Á".
Nhật Lệ