Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 11/9/2022, 14:32 (GMT+7)

15 thủ tướng Anh được Nữ hoàng bổ nhiệm

Nữ hoàng Elizabeth II đã bổ nhiệm 15 thủ tướng cho nước Anh, từ Anthony Eden năm 1955 tới Liz Truss hôm 6/9, hai ngày trước khi bà qua đời.

Sau khi lên ngôi vào năm 1952, Nữ hoàng Anh Elizabeth II bắt đầu bổ nhiệm thủ tướng cho đất nước, đầu tiên là Anthony Eden, nắm quyền từ năm 1955 đến năm 1957.

Trong ảnh là Nữ hoàng Anh Elizabeth II (phải) gặp ông Eden vào năm 1956.

Lễ bổ nhiệm thủ tướng là một quy trình mang tính biểu tượng, để thể hiện lòng trung thành của lãnh đạo mới với Nữ hoàng và là sự kiện quan trọng mỗi khi Anh bầu ra tân thủ tướng.

Người thứ hai được Nữ hoàng bổ nhiệm là thủ tướng Harold Macmillan, người nắm quyền từ năm 1957 tới năm 1963. Trong ảnh, ông Macmillan (phải), người từng là hiệu trưởng Đại học Oxford, chào đón Nữ hoàng Anh đến thăm trường vào năm 1960.

Nữ hoàng Anh (phải) và thủ tướng Alec Douglas-Home tại Tòa thị chính vào năm 1964. Ông Douglas-Home được Nữ hoàng bổ nhiệm làm thủ tướng Anh năm 1963 và nắm quyền đến năm 1964.

Nữ hoàng Elizabeth II (phải) và thủ tướng Anh Harold Wilson trong cuộc gặp năm 1969. Ông Wilson nắm giữ vai trò lãnh đạo đất nước từ năm 1964 đến năm 1970.

Nữ hoàng Anh (trái) và ông Edward Heath tại Chequers, dinh thự miền quê của các thủ tướng Anh, năm 1970. Sau khi được Nữ hoàng bổ nhiệm, ông Heath nắm quyền thủ tướng Anh từ năm 1970 đến năm 1974.

Thủ tướng Anh Harold Wilson (trái) tiếp đón Nữ hoàng tại số 10 phố Downing năm 1976. Đây là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Wilson, người được Nữ hoàng bổ nhiệm vị trí thủ tướng Anh năm 1974.

Thủ tướng Anh James Callaghan (trái) tới dùng bữa trưa cùng Nữ hoàng tại lâu đài Windsor vào năm 1977. Ông Callaghan giữ chức thủ tướng Anh từ năm 1976 tới năm 1979.

Nữ hoàng Anh (phải) và thủ tướng Margaret Thatcher tại Lusaka, Zambia, vào năm 1979. "Bà đầm thép" Thatcher là nữ thủ tướng đầu tiên của Anh, góp phần kết thúc Chiến tranh Lạnh và là nhà cải cách kinh tế của đất nước. Bà nắm quyền từ năm 1979 đến năm 1990.

Nữ hoàng (váy hoa) và thủ tướng Anh John Major (thứ ba từ trái qua) chụp ảnh cùng các cựu lãnh đạo khác vào năm 1992. Ông Major đắc cử và được Nữ hoàng bổ nhiệm chức vụ thủ tướng vào năm 1990. Nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 1997.

Nữ hoàng Anh (phải) gặp gỡ thủ tướng Tony Blair tại Điện Buckingham vào năm 2002. Sau khi thắng cử và được Nữ hoàng bổ nhiệm năm 1997, ông Blair lãnh đạo nước Anh đến năm 2007. Ông là thủ tướng nắm quyền lâu nhất của Công đảng và cũng là người duy nhất dẫn dắt đảng này chiến thắng ba cuộc tổng tuyển cử liên tiếp.

Nữ hoàng Anh (phải) và thủ tướng Gordon Brown tại Điện Buckingham, London, hồi tháng 4/2009. Ông Brown giữ chức thủ tướng Anh từ năm 2007 đến năm 2010.

Nữ hoàng Anh (phải) trong lễ bổ nhiệm ông David Cameron làm thủ tướng tại Điện Buckingham năm 2010. Ông Cameron từ chức sau khi người Anh chọn rời Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Thủ tướng Theresa May (trái), nữ lãnh đạo thứ hai của Anh, chào Nữ hoàng trong lễ bổ nhiệm ở Điện Buckingham vào năm 2016. Bà May lãnh đạo nước Anh tới năm 2019.

Ông Boris Johnson (trái) gặp Nữ hoàng tại lễ bổ nhiệm thủ tướng ở Điện Buckingham vào năm 2019. Sau loạt bê bối về vi phạm quy định chống dịch Covid-19, ông Johnson đồng ý từ chức hồi tháng 7, mở đường để đảng Bảo thủ bầu ra lãnh đạo mới hôm 5/9.

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss (phải) gặp Nữ hoàng Anh trong lễ bổ nhiệm tại lâu đài Balmoral ở Scotland hôm 6/9. Bà Truss là thủ tướng Anh cuối cùng được Nữ hoàng bổ nhiệm và cũng là người đầu tiên được bổ nhiệm bên ngoài thủ đô London trong 70 năm trị vì của Nữ hoàng.

Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral ngày 8/9, thọ 96 tuổi.

Trong bài viết trên DailyMail hôm 10/9, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng khi được hỏi về ấn tượng với 15 đời thủ tướng Anh mà bà đã bổ nhiệm, Nữ hoàng Elizabeth II trả lời bà "yêu mến tất cả".

Ảnh: AFP/AP/BBC