Chủ nhật, 5/10/2025
Thứ tư, 15/8/2012, 11:28 (GMT+7)

15 gương mặt có sức hút nhất Ngoại hạng Anh

Phần lớn nhân tố được kỳ vọng mang lại sinh khí mới cho Ngoại hạng Anh 2012-2013 là cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài.

Với hai chức vô địch Euro 2008 và 2012, tiền vệ Santi Cazorla là cầu thủ có đẳng cấp cao nhất gia nhập Arsenal trong nhiều năm qua. Cesc Fabregas, cựu thủ quân Arsenal và là đồng đội của Cazorla ở đội tuyển Tây Ban Nha, đã chia vui với đội bóng cũ khi biết tin cầu thủ này gia nhập sân Emirates. Cái giá 22 triệu euro không phải quá đắt đối với Arsenal nếu Cazorla tiếp tục thi đấu với phong độ như từng trình diễn trong màu áo Villarreal, Malaga và đội tuyển Tây Ban Nha.

Robin Van Persie, vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa trước, sẽ gây sự chú ý đặc biệt ở bất kỳ CLB nào. Trong trường hợp không thể ra đi, Van Persie có thể trở thành cái gai trong mắt CĐV Arsenal, đe dọa sự đoàn kết của đội bóng. Pháo thủ đã đồng ý đàm phán và việc tiền đạo người Hà Lan ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Olivier Giroud là vua phá lưới Ligue I mùa trước, góp công lớn giúp Montpellier giành chức vô địch Pháp lần đầu tiên. Trong kỳ chuyển nhượng hè, HLV Arsene Wenger đã không ngần ngại chi 10 triệu bảng để đưa Giroud về sân Emirates, hành động cho thấy ông kỳ vọng vào chàng tiền đạo 25 tuổi này như thế nào. Wenger từng có duyên với nhiều cầu thủ Pháp, và đây là điều khiến giới hâm mộ cảm thấy hứng thú với Giroud.

Từng ghi hàng chục bàn thắng cho đội tuyển Đức, Lukas Podolski là sự bổ sung cần thiết cho hàng tiền đạo Arsenal. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, tiền đạo 27 tuổi này hòa nhập khá tốt với lối chơi của đội bóng mới và lập công không ít lần. Đây là tín hiệu cho thấy HLV Wenger đã có sự chuẩn bị chu đáo phòng trường hợp Van Persie đào thoát.

Chi 32 triệu bảng cho mua một cầu thủ 21 tuổi, tỷ phú Abramovich một lần nữa khiến người ta sửng sốt về thú đánh bạc trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng Eden Hazard xứng đáng với số tiền này. HLV Di Matteo đánh giá cậu học trò mới có khả năng rê dắt, ban chuyền và nhãn quan chiến thuật hiếm có, xứng đáng là vụ đầu tư cho tương lai Chelsea.

Oscar, tiền vệ 20 tuổi người Brazil, cũng là một ẩn số mới trong đội hình Chelsea. Những màn trình diễn ở Olympic 2012 cho thấy Oscar là nhạc trưởng tương lai của đội tuyển quốc gia. Đây là lý do khiến tỷ phú Abramovich mạnh tay ký tấm séc 25 triệu bảng cho CLB Internacional, Brazil.

Hai năm sống dưới cái bóng của Didier Drogba là hai năm khủng hoảng của Fernando Torres. Bởi thế, khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà ra đi, tất cả đều hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng cho Torres khẳng định giá trị với Chelsea. Bàn thắng mới đây vào lưới Man City trong trận tranh Siêu Cup Anh có thể chỉ là khởi đầu cho màn trình diễn tươi sáng hơn sắp tới.

Liverpool từng thất bại với một tài năng người Italy là Alberto Aquilani. Do đó, việc chi 10,5 triệu bảng trong vụ mua Fabio Borini đã gây không ít bất ngờ cho giới hâm mộ. Tân HLV Liverpool, Brenda Rogers, có lẽ là người hiểu Borini rõ nhất bởi dưới sự dẫn dắt của ông, tiền đạo 21 tuổi này từng ghi 6 bàn trong 9 trận cho Swansea City năm 2011.

Chơi thất thường suốt hai năm, Mario Balotelli chỉ cần đường chuyền quyết định cho Aguero ghi bàn trong trận đấu cuối mùa trước và phong độ ấn tượng tại Euro 2012 là đủ để cứu vãn sự nghiệp tại Man City. Tài năng của tiền đạo 21 tuổi là điều không phải bàn cãi, nhưng việc anh có thể tỏa sáng giữa một rừng sao tại sân Etihad vẫn bị đặt dấu hỏi.

Shinji Kagawa, tiền vệ mới 23 tuổi người Nhật Bản, là sự bổ sung đáng kể nhất của MU trong kỳ chuyển nhượng hè. HLV Alex Ferguson không ngần ngại coi Kagawa là nhạc trưởng tương lai của Quỷ đỏ, thay thế lão tướng Paul Scholes, sau khi chứng kiến anh thi đấu thành công suốt hai năm trong màu áo Borussia Dortmund.

Sự trở lại kịp thời cuối mùa trước của Carlos Tevez đã tiếp thêm sinh khí cho Man City tiến tới chức vô địch Anh. Khi mối bất hòa với HLV Mancini được dẹp sang một bên và chuyện đi, ở không còn vướng bận tâm trí, tiền đạo người Argentina sẽ lại là cỗ máy dội bom ngày nào.

Jan Vertonghen, hậu vệ 25 tuổi người Bỉ, là sự bổ sung đáng kể nhất của Tottenham. Tân HLV Andre Villas Boas không ngần ngaj thúc ban lãnh đạo chi một số tiền lớn để mua cựu thủ quân Ajax Amsterdam. Phẩm chất thủ lĩnh, kỹ năng phòng ngự và chọn vị trí lập công là những điểm mạnh đáng kể của hậu vệ này. Không phải ngẫu nhiên Vertonghen từng ghi 23 bàn trong 155 trận cho Ajax.

Sau khi bị Chelsea sa thải, Andre Villas Boas sẽ có cơ hội phục hận trên cương vị HLV Tottenham. Việc dẫn dắt một CLB chịu ít sức ép thành công hơn Chelsea có thể sẽ giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thoải mái hơn. Tuy nhiên, nếu Tottenham không lọt vào top 4, Villas Boas nhiều khả năng sẽ phải theo chân người tiền nhiệm Harry Redknapp.

Roberto Di Matteo, HLV của Chelsea, sẽ bị dư luận chú ý nhiều hơn trong mùa giải năm nay bởi ông phải khẳng định thành tích vô địch FA Cup và Champions League mùa trước không phải may mắn. Thuận lợi cho HLV người Italy là ông chủ Abramovich không tiếc tay chi thêm hàng chục triệu bảng để tăng cường lực lượng. Nếu không thành công, Di Matteo có thể phải nhường chỗ cho Pep Guardiola.

Brendan Rogers, HLV giúp Swansea City lên giữa bảng tổng sắp mùa trước, đã được chỉ định làm người giải cứu con tàu đắm Liverpool. Thành công với Swansea và kinh nghiệm trong thời gian làm trợ lý cho Jose Mourinho giúp Rogers được đánh giá cao. Nhưng Liverpool không phải là nơi dễ chiều các HLV nội địa, nhất là khi giới hâm mộ chưa quên kỷ niệm đẹp dưới thời Rafa Benitez.