Quận Ngũ Hành Sơn đã có "làng năng lượng mặt trời". Tuy nhiên việc sử dụng chưa thực sự khả thi. Ảnh: Đ.X |
Ngày 15/5, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản đã khởi động "Dự án nghiên cứu khả thi Mô hình thành phố hàm lượng carbon thấp tại Đà Nẵng", với mục đích thông qua việc nghiên cứu khả thi của dự án để ra sách lược giảm thiểu khí carbon (CO2); chỉnh trang lại sự phát triển của quận Ngũ Hành Sơn, kiểm chứng sự giảm thiểu khí CO2.
Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao cho Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp thực hiện bằng việc xúc tiến sử dụng xe đạp điện, những thiết bị bằng năng lượng mặt trời; điều khiển tối ưu và tiết kiệm năng lượng chiếu sáng đường phố với đèn LED; phát điện thông qua việc sử lý nước ngầm, dùng biogas; sử dụng năng lượng sinh học;…
Ngân sách thực hiện dự án do APEC tài trợ với số vốn 600.000 USD (tương đương 12 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Tùy vào mức độ thành công, dự án sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn thành phố và khu vực.
Việt Nam là quốc gia thứ ba được chọn trong dự án này, sau Trung Quốc (2010) và Thái Lan (2011).
Nguyễn Đông