Các kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm làm rõ trách nhiệm của ông Ba, đồng thời buộc ông này phải liên đới bồi thường phần dân sự cùng với Trần Văn Giao vì đã có hành vi tiếp tay cho Giao lừa đảo. Chính ông Huỳnh Xuân Ba đã bán tư cách pháp nhân cho Trần Văn Giao trong các dự án Samco, trại gà Xuân Hiệp và dự án 55 Trần Nhật Duật để lấy 700 triệu đồng. Hơn thế, ông Huỳnh Xuân Ba đã tuyển dụng Giao vào làm Phó Giám đốc Công ty Xây lắp và Vật tư Xây dựng bất hợp pháp để Giao lợi dụng danh nghĩa này đi lừa đảo hàng trăm người.
12 bị hại trong vụ án cũng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho phép họ thực hiện tiếp các dự án của Trần Văn Giao mà các cơ quan có thẩm quyền duyệt, được tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết với Trần Văn Giao, bởi họ đã đóng gần đủ tiền mua nền nhà và đã được Giao giao nền cho họ xây nhà.
Ngoài ra, 2 bị cáo trong vụ án là Trần Văn Giao và Nguyễn Văn Trung cũng đã có đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét phần dân sự trong việc cùng nhau liên đới bồi thường hơn 19 tỷ đồng và 1.600 lượng vàng cho bị hại.
T. Hải