Danh sách 11 trường được chuyển đổi lần này bao gồm trường Nam Sài Gòn, Thainleman, Nguyễn An Ninh, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàn Thuyên, Marie Curie, Nguyễn Thái Bình, Trần Khai Nguyên và Lý Tự Trọng.
Riêng trường Nam Sài Gòn được phép tự chủ hoàn toàn về tài chính, thu học phí trọn gói như đã thỏa thuận với phụ huynh học sinh trong năm học trước. 10 trường còn lại hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần. Trong khi chờ khung học phí mới của Chính phủ, các trường tiếp tục thực hiện mức thu theo quy định hiện nay do UBND TP HCM ban hành.
![]() |
93 trường bán công tại TP HCM sẽ lần lượt chuyển sang công lập tự hạch toán. Ảnh: P.A. |
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thành Tài xác nhận, ngân sách thành phố sẽ chi 30% kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định cho các trường công lập tự chủ một phần tài chính. Mức ngân sách cấp sẽ được điều chỉnh hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế của các trường, sau khi có ý kiến của sở, ngành chuyên môn về nguồn kinh phí được phân bổ cho ngành Giáo dục và đào tạo. Việc đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị cho các trường thực hiện theo quy định hiện hành.
Ông Phó chủ tịch cũng cho phép Trường THPT Lê Quý Đôn thí điểm tổ chức theo mô hình trường chất lượng cao. Song Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải báo cáo Thường trực HĐND TP HCM để kịp triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2006-2007.
Theo ông Tài, đây là mô hình mới thể hiện tính chủ động sáng tạo của ngành giáo dục thành phố, đáp ứng nhu cầu học tập của một bộ phận nhân dân thành phố với yêu cầu cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng cao.
5 trường THPT bán công là Sương Nguyệt Ánh, Diên Hồng, Trần Hữu Trang, Nguyễn Thị Diệu và Lương Thế Vinh, sẽ được UBND TP quyết định chuyển đổi sang Trường công lập tự chủ một phần tài chính sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng thẩm định quận, đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý trường.
Phan Anh