![]() |
Phạm nhân cải tạo tốt mới được xét đặc xá. Ảnh: P.V. |
Trong ngày 24-25/10, danh tính 11 phạm nhân sẽ được công khai để họ về đoàn tụ với gia đình. Theo Bộ Công an, 13 phạm nhân nước ngoài đã phạm các tội mua bán ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán phụ nữ trẻ em..., gồm các quốc tịch Trung Quốc (8 người), Singapore (2), Lào (1), Malaysia (1) và Campuchia (1).
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết, hầu hết phạm nhân được đặc xá đã nộp tiền phạt, bồi thường dân sự, án phí dân sự.. theo phán quyết của tòa án. Tổng số tiền đã thu hơn 60 tỷ đồng và 6.000 USD.
Theo Bộ Công an, 80.000 người đã được đặc xá, tha tù từ năm 2000 tới nay. Tỷ lệ tái phạm là 4,2%. Khi trở về địa phương, những người này đã được chính quyền tạo điều kiện ổn định cuộc sống như nhập hộ khẩu, cấp lại chứng minh thư, giúp có công ăn việc làm.
Trong sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố quyết định Chủ tịch nước đặc xá tha tù cho 48 người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Đây là các trường hợp phạm tội không nghiêm trọng, đang bị ốm hoặc bệnh hiểm nghèo...
Theo quyết định đặc xá năm 2007 của Chủ tịch nước, phạm nhân, người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù bị áp dụng hình phạt bổ sung là tiền hoặc phải nộp bồi thường dân sự, án phí hình sự, án phí dân sự, tiền truy thu... phải thực hiện xong và có đầy đủ tài liệu chứng minh mới được xem xét, đề nghị đặc xá. Ngoài tiêu chuẩn trên, phạm nhân còn phải chấp hành ít nhất 1/2 thời gian với án tù có thời hạn, 14 năm với án tù chung thân được giảm xuống 20 năm. Đợt đặc xá 2007 không xét các phạm nhân phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia; người phạm có 2 tiền án trở lên; hay trường hợp bị kết án tù trên 7 năm về tội mua bán phụ nữ, trẻ em; hiếp dâm trẻ em; vận chuyển, lưu hành tiền giả... |
Hoàng Khuê